Hà Nội: Một người giúp việc bị tàu hỏa đâm tử vong

ANTĐ -Sáng 12-9, tại nút giao cắt đường tàu thuộc khu vực 154 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, một người phụ nữ 48 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ khoảng 48 tuổi, hiện đang làm giúp việc cho một gia đình ở Ngọc Hồi, Thanh Trì. Khi nạn nhân đi bộ đến ngã ba lối rẽ ra đường Ngọc Hồi – Giải Phóng, thì bị tàu chợ vừa đi tới tông thẳng vào, kéo lê hàng chục mét khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm


Một số người dân sống gần đường tàu cho biết họ đã thấy người phụ nữ này đứng sát đường tàu khi tàu gần đi tới, nhiều người đã cố gắng hò hét, gọi to cho người phụ nữ tránh xa đường tàu, nhưng có lẽ vì tiếng còi tàu hú to nên người phụ nữ không nghe thấy, và tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt dân sinh giữa đường tàu và đường Ngọc Hồi của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, nơi đây không có đèn báo tín hiệu cũng không có barie chắn ngang đường tàu.