Hà Nội khởi công xây dựng cầu Thượng Cát 7.300 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 8/10, UBND TP Hà Nội đã khởi công xây dựng cầu Thượng Cát qua sông Hồng. Cầu được xây dựng trên địa bàn phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm cũ) và xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ).

Ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu qua sông Hồng nằm trên tuyến đường vành đai 3,5 là dự án nhóm A thuộc nhóm công trình cấp đặc biệt, mục tiêu đầu tư của dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo trục kết nối các tuyến đường đã được đầu tư.

Đồng thời cây cầu cũng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực lõi của thành phố với các vùng lân cận.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, với sự chỉ đạo của UBND TP, Ban Giao thông TP đã phối hợp cùng các Sở ngành, UBND phường Thượng Cát, UBND xã Thiên Lộc đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công để ngày hôm nay dự án Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được chính thức Khởi công xây dựng.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu) là 7.302 tỷ đồng, trong đó các hạng mục xây dựng là 5.893,8 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp là 5.920 tỷ đồng thời gian thực hiện là 26 tháng ;Thời gian thi công từ 2025 đến năm 2027.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các Sở, ngành, địa phương nhấn nút khởi công xây dựng cầu Thượng Cát

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các Sở, ngành, địa phương nhấn nút khởi công xây dựng cầu Thượng Cát

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được xây dựng tại điểm đầu Km3+504 giao với đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát; điểm cuối Km8+731 giao với quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường chiều dài là 5,22 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h. Bề rộng cầu đảm bảo 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ).

Đường dẫn phía Nam (phường Thượng Cát) có mặt cắt ngang rộng 60m (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ trên chính tuyến và 2 đường song hành). Đường dẫn phía Bắc (xã Thiên Lộc) có mặt cắt ngang 50m (4 làn xe cơ giới và 2 đường song hành).

Phối cảnh cầu Thượng Cát sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng

Phối cảnh cầu Thượng Cát sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng

Theo ông Vân, từ đầu năm 2025 đến nay, TP đã triển khai thực hiện 7 cây cầu bắc qua sông Hồng. Trong đó, đã khởi công vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn gồm: Cầu Tứ Liên (19/5), cầu Vân Phúc (19/8), cầu Ngọc Hồi (19/8), cầu Mễ Sở (6/9), cầu Hồng Hà (6/9). Cầu Thượng Cát là ngày hôm nay (8/10) và cầu Trần Hưng Đạo sẽ khởi công 10/10.

Phát biểu tại lễ khởi công sáng nay, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, cầu Thượng Cát là cây cầu qua sông Hồng thứ 6 được khởi công trong năm 2025 và ngày mai (9/10), TP sẽ khởi công cây cầu thứ 7 là cầu Trần Hưng Đạo.

“Thành phố Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các Sở, ngành thành phố, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn thi công và vệ sinh môi trường”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khởi công sáng nay, lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, UBND phường Thượng Cát, xã Thiên Lộc và các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự ủng hộ của các đơn vị, nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

“Tôi đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật hoàn thành Dự án đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, Phó Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu.

Theo ông Dương Đức Tuấn, trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các dự án lớn như cầu Trần Hưng Đạo, trục cảnh quan sông Hồng...

Bởi vậy, TP mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.