Hà Minh Thành đoạt HCV, gạt bớt áp lực cho Hoàng Xuân Vinh

ANTD.VN - Tấm HCV của xạ thủ Hà Minh Thành trong chiều nay 23-8, giúp đội tuyển bắn súng thở phào khi áp lực được gạt bỏ phần nào sau thất bại của Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường một ngày trước đó. Tính tới 16h, đoàn Việt Nam có 22 HCV, vươn lên xếp thứ 2.

Sau ngày ra quân với thất bại của Á quân Olympic Hoàng Xuân Vinh và đồng đội Trần Quốc Cường tại 50m súng ngắn nam, đội tuyển bắn súng chịu nhiều áp lực tâm lý lẫn thành tích. Bởi Xuân Vinh là cái tên được "chỉ mặt đặt tên" cho 2 HCV, trong số chỉ tiêu 3 HCV của đội tuyển.

Áp lực đó đeo bám các xạ thủ Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 23-8.

Thế nhưng tin vui đã đến ở đợt bắn chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Hà Minh Thành hơn xạ thủ nước chủ nhà Malaysia, Hasan Amir 1 điểm để đoạt HCV.

Hà Minh Thành trên bục nhận HCV bắn súng

HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết: "Không chỉ giành HCV, phá kỷ lục SEA Games mà thành tích 586 điểm của Minh Thành còn nằm trong tốp 10 VĐV thế giới". Bà cũng không quên gửi lời cảm ơn tới học trò - người em đã giải "cơn khát vàng" cho đội tuyển và mang vinh quang về cho Việt Nam!

Tấm HCV, kỷ lục của Hà Minh Thành xóa tan bầu không khí ảm đạm, căng thẳng ở tuyển bắn súng suốt một ngày qua, đồng thời giảm bớt áp lực thành tích cho các VĐV còn lại, trong đó có Hoàng Xuân Vinh.

Những ngày tới, Xuân Vinh sẽ bước vào thi đấu 10m súng ngắn sở trường, nội dung mà hiện anh đang là đương kim vô địch Olympic.

Ở diễn biến mới nhất lúc 15h40 hôm nay, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật giành HCV thứ 22 cho đoàn Việt Nam khi chiến thắng ở chung kết nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam.

Tính tới 16h chiều nay, đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 22 HCV, vượt qua Singapore (20 HCV) để lần đầu đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, xếp ngay sau chủ nhà Malaysia (40 HCV).