Hà Giang: Lật thuyền trên sông Gâm, bốn học sinh mất tích trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 4 em học sinh mất tích.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h20 tối 5/10, trên sông Gâm đoạn qua thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (huyện Bắc Mê) đã xảy ra một vụ lật thuyền.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 8 học sinh của trường THPT Bắc Mê. Sau khi xảy ra lật thuyền, có 4 em tự bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích là: Nguyễn Thị Tuyết (16 tuổi ở thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú), Hà Ngọc Lan (16 tuổi ở thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú tuổi), Hoàng Ánh Diệp (16 tuổi ở thôn Bó Củng) và Tăng Như Thuần (17 tuổi ở thôn Nà Da, xã Đường Hồng).

Một đoạn sông Gâm qua Bắc Mê, Hà Giang

Một đoạn sông Gâm qua Bắc Mê, Hà Giang

Được biết, các em học sinh đi thuyền sang bên kia sông để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, sau khi ăn cơm tối xong trở về thì gặp nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Phú, người dân dọc 2 bờ sông Gâm tiến hành tìm kiếm, đến sáng nay, 6/10 vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.