Google giới thiệu nguyên mẫu chiếc xe tự lái

ANTĐ - Google vừa chính thức giới thiệu nguyên mẫu chiếc xe tự lái do hãng tự thiết kế, nhằm mục tiêu cải thiện an toàn khi tham gia giao thông. 

Google đã từng nghiên cứu với ý tưởng về công nghệ xe tự điều khiển từ lâu và thậm chí họ còn đăng kí bản quyền cho việc chuyển từ một phương tiện lái xe đa chế độ sang chế độ tự lái. Trong khoảng 2 năm gần đây, Google cũng đã sử dụng một vài mẫu xe Audi TT và Toyota Prius để phát triển công nghệ xe tự lái và giờ đây, họ đã giới thiệu một chiếc xe nguyên mẫu do chính công ty sản xuất.

Chiếc xe có hình dánh khá ngộ nghĩnh và không được trang bị vô lăng cùng bàn đạp

Nhìn chung, nguyên mẫu chiếc xe tự lái này sẽ có đủ không gian cho hai người bên trong xe. Nó sẽ không trang bị vô lăng hay bàn đạp ga và phanh mà dựa nhiều vào hệ thống phần mềm bao gồm Google Maps cùng ra-đa cảm ứng và đèn laze để thực hiện công việc lái xe.

Chiếc xe cũng sẽ không có hệ thống radio, tuy nhiên sử dụng một màn hình hiển thị, cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về tuyến đường đã được lập sẵn và một nút dừng/khởi động trong những trường hợp khẩn cấp.

Hãng khổng lồ công nghệ hiện đang có kế hoạch sản xuất 100 nguyên mẫu chiếc xe và thế hệ đầu tiên sẽ đi cùng với bộ phận điều khiển bằng tay để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn. Chiếc xe cũng sẽ được trang bị động cơ điện thay vì dùng động cơ xăng và có tốc độ tối đa lên đến 40 km/h.

Nhà đồng sáng lập ra hãng khổng lồ tìm kiếm Google, Sergey Brin cho biết, công ty sẽ sớm đưa chiếc xe vào thử nghiệm trong điều kiện đường thật trong thời gian tới và hy vọng sản phẩm hoàn thiện sẽ có mặt trên thị trường trong tương lai gần.

Video giới thiệu chiếc xe: