Google đối mặt với án phạt 400 triệu USD ở Indonesia

ANTD.VN - “Gã khổng lồ” công nghệ Google đang bị chính quyền Indonesia “sờ gáy” trong vụ nợ thuế 5 năm tài chính. Nếu bị buộc tội, Google có thể đối mặt với án phạt lên tới 400 triệu USD cho hành vi trốn thuế, đó là chỉ tính riêng năm 2015.

Theo ông Muhammad Haniv, người đứng đầu bộ phận giải quyết các vụ đặc biệt của cơ quan thuế Indonesia cho biết, các điều tra viên nước này đã bắt đầu điều tra tại trụ sở văn phòng của Google tại Indonesia. Trước đó, cơ quan thuế Indonesia đã cáo buộc Google Indonesia đã nộp thuế ở mức chưa tới 0,1% tổng thu nhập và thuế giá trị gia tăng trong năm 2015.

Nếu đủ chứng cứ buộc tội, Google Indonesia sẽ phải đóng phạt gấp 4 lần số tiền thuế mà họ nợ trong năm 2015 (khoảng 5,5 nghìn tỷ rupiah, tương đương 418 triệu USD). Phía Google cũng đã lên tiếng sẽ hợp tác với cơ quan thuế Indonesia và các nhà điều tra, đồng thời cam kết sẽ nộp phạt khi có kết quả điều tra cuối cùng.