Arsenal:

Giữ Wenger và “phá két”

ANTĐ - Một liều “doping” vừa được “Pháo thủ” đưa ra với lời hứa ủng hộ HLV Arsene Wenger 70 triệu bảng để chi tiêu trong mùa hè năm nay, bất kể The Gunners có giành quyền dự Champions League mùa tới hay không.

Arsenal hy vọng khoản 70 triệu bảng sẽ khiến HLV Wenger bớt đi những nếp nhăn lo lắng

Thất bại của Arsenal tại FA Cup hồi tuần trước đã làm cho đám đông tại Emirates thêm giận dữ, nhưng niềm tin vào Wenger và kế hoạch của họ không bị lay chuyển. Thậm chí, số đông quan chức và CĐV vẫn đứng sau chiến lược gia người Pháp bất chấp viễn cảnh “Pháo thủ” phải đối mặt với một mùa giải trắng tay khác cũng như nguy cơ thất bại trong mục tiêu cán đích ở tốp 4 đội dẫn đầu Premier League. Khoảng 70 triệu bảng sẽ sẵn sàng cho chiến dịch cải thiện lực lượng trong mùa hè năm nay, và Arsenal cũng đang nhắm tới “3 hoặc 4” cầu thủ, trong đó có một tiền đạo đẳng cấp để lấp đầy chỗ trống mà Robin van Persie để lại. 

Tuy nhiên, hợp đồng cũ của Wenger sẽ mãn hạn vào năm 2014, điều khiến   Arsenal phải đứng trước quyết định cốt yếu về tương lai của một trong những HLV giúp họ gặt hái thành công nhất trong lịch sử. Cả Wenger và Arsenal đều chấp nhận rằng sự sa sút của đội bóng thành London buộc họ phải xem xét lại “mối tình” kéo dài gần 2 thập kỷ có nên tiếp tục bằng một bản hợp đồng mới hay không. Cuộc chạm trán với Bayern    Munich tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào đêm nay chính là cơ hội để Wenger chứng tỏ tài năng và quyết tâm của mình trong nỗ lực vực dậy Arsenal sau gần một thập kỷ không có danh hiệu lớn nào. Theo chiến lược gia người Pháp, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông trước lúc bước vào cuộc tiếp đón Bayern Munich là vực dậy niềm tin cho các học trò, điểm yếu lớn nhất của đội bóng thành London tại giai đoạn này. 

Dự kiến, Arsenal sẽ công bố doanh thu trong nửa đầu của năm tài chính vừa qua, nơi đội bóng thành London hưởng lợi rất lớn từ các bản hợp đồng bán Van Persie và Alex Song. Mặc dù vậy, “Pháo thủ” đang đau đầu với chính sách tiền lương đẩy họ lên vị trí thứ 4 trong số các CLB chi tiêu nhiều nhất tại Premier League. Doanh thu ước tính sau khi chi tiêu của Arsenal hơn 150 triệu bảng, dù phần lớn trong số đó là chi phí vận hành và ngân sách dự phòng. Điều này sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhờ bản hợp đồng tài trợ trên áo mới của hãng hàng không Emirates, cũng như thỏa thuận tài trợ trang phục đầy hứa hẹn từ Nike hoặc Adidas. Thế nhưng, doanh thu của Arsenal sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu không kiếm được từ 20 đến 40 triệu bảng từ Champions League. 

HLV Wenger khẳng định nếu được BLĐ Arsenal đầu tư 70 triệu bảng như lời hứa, ông sẽ giữ chân hàng loạt tài năng trẻ như Jack Wilshere, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs và Aaron Ramsey, hay những gương mặt mới mua về như Lukas Podolski hay Santi Cazorla. Ngoài ra, đội bóng thành London tiếp tục theo đuổi những cái tên có thể giúp họ bước lên một tầm khác, mà Villa là một ví dụ.