Giữ “thần đồng” cho tương lai

ANTĐ - Năm nay mới 18 tuổi, Januzaj giống như “vị cứu tinh” sau khi lập cú đúp bàn thắng giúp Quỷ đỏ thành Manchester ngược dòng thành công giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sunderland. Cái tên Januzaj được nhắc tới nhiều hơn bởi đó mới là lần trình diễn đầu tiên của cầu thủ này tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù, đặc biệt trong bối cảnh đoàn quân của HLV David Moyes bị đặt trong tư thế phải rượt đuổi từ rất sớm. 

Chỉ 2 ngày sau khi Januzaj tỏa sáng rực rỡ tại Premier League, Man United lên kế hoạch làm mới bản hợp đồng sẽ mãn hạn vào năm tới của cầu thủ này. Bởi, Januzaj đang nhận được sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng lớn như  Juventus, Bayern Munich và Real Madrid. Theo tiết lộ của De Vriese, người đại diện cho cầu thủ này hồi tuần trước, thân chủ của ông có nhiều đối tác tiềm năng, điều sẽ khiến cho kế hoạch giữ chân ngôi sao này của Man United gặp nhiều khó khăn hơn. 

Không phải chờ cho tới lúc Januzaj giải cứu Moyes, giải cứu Man United và giải cứu một đế chế của Premier League, anh mới nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Ngôi sao người Bỉ được đánh giá là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất trong các tour du đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới tới châu Á và Australia. Đây là lý do giải thích tại sao Moyes nhanh chóng đôn cầu thủ này lên đội hình chính thức và đặt niềm tin vào anh ở thời khắc quan trọng nhất. 

Giữ “thần đồng” cho tương lai ảnh 1
Adnan Januzaj
Sinh ngày 5-2-1995; tại Brussels, Bỉ
Cao: 1.80m; Nặng: 75 kg
Bắt đầu sự nghiệp: năm 2013
Vị trí: Tiền vệ