![]() |
Vải thiều Bắc Giang xuất khẩu đi được nhiều thị trường |
Theo ông Trần Quang Tấn, tuy sản lượng suy giảm nhưng Bắc Giang vẫn đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo truy suất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tỉnh Bắc Giang hiện đang duy trì và kiểm soát chặt chẽ 223 mã vùng trồng vải thiều phục vụ xuất khẩu với diện tích gần 17.200 ha và 40 cơ sở đóng gói quả vải tươi xuất khẩu.
Thời gian thu hoạch vải thiều từ ngày 20-5 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7-2024.
Tỉnh Bắc Giang đã trao đổi hợp tác tiêu thụ vải thiều với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU… và liên hệ, trao đổi với các chợ đầu mối, hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trong nước để kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều; chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều…
Hiện nay, việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều đang bắt đầu diễn ra rất sôi động; giá bán vải thiều dao động từ 25-70 nghìn đồng /1kg.
Tính đến hết ngày 26-5, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh đã thu hoạch, tiêu thụ được trên 11.400 nghìn tấn (đạt 11,4% tổng sản lượng dự kiến). Trong đó, huyện Tân Yên thu hoạch được trên 4.700 tấn, huyện Lục Ngạn được gần 4.900 tấn, huyện Yên Thế được 746 tấn…
Tiêu thụ trong nước khoảng 10.400 tấn, thông qua hệ thống các chợ đầu mối và chuỗi hệ thống bán buôn, bán lẻ. Đối với xuất khẩu đạt 1.100 tấn, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 1.000 tấn và các thị trường khác, như Hoa Kỳ đạt 5 tấn, EU 2,5 tấn, Australia 5 tấn, Dubai 4,5 tấn, Đài Loan (Trung Quốc) 12 tấn.
Dự kiến cuối tháng 5,sẽ có lô vải sớm Tân Yên (khoảng 40 tấn) xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường biển.
Dù vậy, theo ông Trần Quang Tấn, tỉnh Bắc Giang mong muốn được các Bộ, ngành liên quan, hệ thống thương vụ ở nước ngoài từng bước tháo gỡ ùn tắc cục bộ tại hai Cửa khẩu (Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và Kim Thành, tỉnh Lào Cai)…
Đồng thời, tiếp tục triển khai các bước để thực hiện chiếu xạ vải thiều xuất khẩu sang Hoa kỳ được thực hiện tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội;
Ba là hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tỉnh Bắc Giang kết nối, tiếp cận, đàm phán, ký kết hợp tác để xuất khẩu vải thiều của sang các thị trường quốc tế…
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, các thương vụ đều gửi thông tin về nhu cầu, yêu cầu mới đối với sản phẩm nhập khẩu, đầu mối là Cục Xúc tiến thương mại, doanh nghiệp có thể tham khảo.
Về trái cây xuất khẩu nói chung, ông Vũ Bá Phú cho rằng, dư địa thị trường xuất khẩu là rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên cạnh tranh về mặt hàng nông sản, trái cây cùng loại giữa các nước tham gia xuất khẩu ngày càng khốc liệt.
Để các mặt hàng nông sản mang thương hiệu Việt Nam xuất hiện rộng rãi và khẳng định giá trị trên các kệ hàng hóa tại hệ thống phân phối quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thích ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch, bao bì đóng gói, hàng hóa, truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu...