- Những quốc gia nào người dân có thể sống sót nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân?
- Nguy cơ Chiến tranh Lạnh mới khi vũ khí hạt nhân xuất hiện tại Ba Lan và Belarus?
- Nga bất ngờ cảnh báo 'Chiến tranh hạt nhân toàn diện' bắt nguồn từ Ukraine
![]() |
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Tulsi Gabbard |
Phát biểu này được bà Gabbard đưa ra sau chuyến thăm Hiroshima - thành phố của Nhật Bản từng bị ném bom nguyên tử. Việc một thành viên nội các đương nhiệm của Mỹ bày tỏ nỗi kinh hoàng về chiến tranh hạt nhân là điều hiếm thấy.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đưa ra tuyên bố như trên trong thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 10-6. Bà Gabbard nói rằng gần đây bà đến thăm Hiroshima, và đã biết về sự tàn phá ở các thành phố Hiroshima và Nagasaki do các vụ ném bom nguyên tử gây ra.
“Thật khó diễn tả được bằng lời những gì tôi đã thấy, những câu chuyện mà tôi nghe, nỗi buồn ám ảnh vẫn còn. Những gì đã trải nghiệm tôi sẽ nhớ suốt đời”, bà nói trong video.
Nhận định về một số bức tranh do những người sống sót sau vụ ném bom vẽ ra, bà nói rằng sự đau khổ, nỗi đau và cảm giác mất mát mà các bức tranh truyền tải “có thể còn mạnh hơn chính những bức ảnh”.
Bà cho biết sức mạnh hủy diệt của vũ khí hạt nhân ngày nay vượt qua những quả bom ném xuống các thành phố của Nhật Bản trong Thế chiến II.
“Đây là thực tế của mối đe dọa, những gì chúng ta đang phải đối mặt bây giờ”, bà Gabbard cảnh báo thế giới đang “tiến gần hơn bao giờ hết tới bờ vực của sự hủy diệt hạt nhân” và kêu gọi: “Chúng ta phải từ bỏ con đường dẫn đến cuộc chiến tranh hạt nhân và hướng tới một thế giới nơi không ai phải sống trong nỗi sợ hãi về một vụ thảm sát hạt nhân”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngụ ý rằng ông muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.