Giám đốc CIA có thể đã bí mật tới Ukraine vào đầu tháng 10-2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns được cho là đã bí mật tới Ukraine hồi đầu tháng 10-2022 để cam kết tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.
Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns

Cam kết chia sẻ thông tin tình báo

Hãng CNN ngày 26-10 cho hay, trong chuyến thăm Kiev, Giám đốc CIA William Burns đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác. “Ông Burns đã củng cố cam kết của Mỹ về việc hỗ trợ Ukraine, trong đó có tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo” - một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, song không đề cập chi tiết. Lần gần nhất Giám đốc CIA đến thăm Ukraine là hồi đầu năm để thảo luận về căng thẳng leo thang giữa Kiev và Matxcơva, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2. Những chuyến đi này được cho là làm nổi bật hợp tác chia sẻ thông tin tình báo liên tục giữa Mỹ và Ukraine. CIA cho biết, Mỹ cam kết chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine trong suốt cuộc giao tranh.

Thông tin về chuyến đi của Giám đốc CIA tới Ukraine được đưa ra trong bối cảnh giới chức Kiev lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân khi chiến sự leo thang. Hôm 28-9, Giám đốc CIA William Burns nói với CBS News rằng, Mỹ “không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”. Để ứng phó với nguy cơ này, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ lập luận rằng, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần phải nói rõ với Nga về hậu quả sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục tiến tới. “Rất khó để nói vào thời điểm này. Những gì chúng ta phải làm là theo dõi sự việc một cách rất nghiêm túc” - ông Burns nhấn mạnh.

Nói thêm về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định gọi 300.000 quân dự bị, Giám đốc CIA William Burns cho rằng điều này sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề ở Ukraine. “Quân đội Nga còn rất nhiều vấn đề khác, nhân lực chỉ là một trong số đó. Ngay cả khi Matxcơva có thể huy động 300.000 quân, nhiều người trong số họ sẽ không được đào tạo bài bản, không có thiết bị cần thiết hoặc hậu cần hỗ trợ” - ông Burns phân tích.

Sự can dự của CIA tại Ukraine

Theo các cựu quan chức Mỹ, tháng 3-2022, khi tình hình trở nên căng thẳng ở Donbas, một nhóm nhỏ được chọn lọc của lực lượng CIA kỳ cựu đã thực hiện các chuyến đi bí mật đầu tiên ra tiền tuyến để gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine. Trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, các nhân viên CIA đã huấn luyện cho các đối tác Ukraine kỹ thuật bắn tỉa, cách vận hành tên lửa chống tăng Javelin (do Mỹ cung cấp), cách để tránh bị binh lính Nga định vị, cách sử dụng các công cụ truyền thông bí mật cùng với các kỹ năng khác. Yahoo News hồi tháng 1-2022 cũng đã đưa tin về sáng kiến của CIA nhằm bí mật đào tạo tại Mỹ cho các lực lượng đặc nhiệm Ukraine và các nhân viên tình báo. Chương trình đó bắt đầu vào năm 2015 bao gồm hướng dẫn về súng cầm tay, kỹ thuật ngụy trang và thông tin liên lạc bí mật.

Theo các cựu quan chức Mỹ, chương trình nói trên của CIA có trụ sở tại Ukraine và đã hoạt động trong nhiều năm. Nhưng khi chiến sự có nguy cơ bùng phát, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã rút tất cả nhân viên CIA ra khỏi Ukraine, bao gồm cả lực lượng bán quân sự. Theo một cựu quan chức tình báo có liên hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp trong Chính phủ Mỹ, chính quyền Washington lo ngại cho tính mạng của cả những người bí mật ở tuyến đầu. Nhưng ngay cả khi đội ngũ giảng viên bán quân sự của CIA không còn ở Ukraine thì hiệu quả của các chương trình đào tạo “không được đánh giá quá cao” như lời một cựu quan chức cấp cao của CIA nhận xét.