Giẫm đạp trước thềm năm mới tại Thượng Hải làm 35 người chết

ANTĐ - Báo chí địa phương đưa tin, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ giẫm đạp hỗn loạn, khi mọi người tụ tập chuẩn bị đón chào năm mới tại Bến Thượng Hải, Trung Quốc. 

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra tại khu đập nước ở quảng trường Trần Nghị của thành phố Thượng Hải vào lúc 23h35, khi nước này chuẩn bị đếm ngược thời gian để chào đón năm mới 2015 và đám đông bắt đầu xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên nhau dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Cảnh sát địa phương cho biết, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dòng người đổ đến quảng trường Trần Nghị, đặc biệt là khu vực mặt nước trên con đập nổi tiếng này, nơi vụ giẫm đạp xảy ra.

Hiện trường vụ giẫm đạp tại Thượng Hải

Các nhà chức trách đã bày tỏ quan ngại về việc kiểm soát đám đông trong ngày trước khi đón năm mới, và đã hủy bỏ việc tổ chức lễ đón năm mới quy mô lớn dưới hình thức đếm ngược kim đồng hồ và một buổi trình diễn laser 3D hoành tráng như các năm trước trên Bến Thượng Hải, vốn thu hút đến 300.000 người tham gia. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Theo nguồn tin của tờ South China Morning Post (Hong Kong), vụ giẫm đạp bắt đầu diễn ra sau khi một số người cầm tiền rải xuống đám đông bên dưới ban công quán Bar Bund 18 Club.

Sau khi xảy ra sự cố, thành phố Thượng Hải lập tức thành lập tổ công tác cứu nạn do Bí thư Hành Chính và Thị trưởng Dương Hùng chỉ đạo, dốc toàn lực ổn định tình hình, cấp cứu những người bị thương, và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Hàng chục xe cứu thương đã được điều đến hiện trường và đã đưa được số lượng lớn nạn nhân đến Bệnh viện nhân dân số 1 Thượng Hải sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường. Hiện, tình hình đã được cảnh sát kiểm soát hoàn toàn.