Giải cứu an toàn 2 phụ nữ mắc kẹt trong vụ xe tải 8 tấn bị tàu hỏa húc

ANTD.VN - Quá trình lưu thông băng qua đường ray, chiếc xe tải trọng 8 tấn không chấp hành quy định an toàn, đã bị tàu hỏa húc trúng. Hai phụ nữ trên xe ô tô bị mắc kẹt trong ca bin.

Chiếc xe tải bị đoàn tàu húc, kéo đi đoạn dài

Như ANTĐ thông tin, vào khoảng 13h45 chiều nay 2-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa chiếc xe tải loại 8 tấn, mang BKS: 29C-593.32, do Trần Văn Ban (SN 1981, nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ tổ dân phố 78 Yên Nghĩa về hướng Đại học Thành Tây, và đoàn tàu chở hàng di chuyển theo lộ trình Cầu Diễn – ga Văn Điển, đang đi qua địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Xe tải lật nghiêng và lực lượng chức năng hết sức vất vả để cứu 2 người mắc kẹt

Giải cứu an toàn 2 phụ nữ mắc  kẹt trong vụ xe tải 8 tấn bị tàu hỏa húc ảnh 3

Đại úy Trần Văn Quang, Đội phó đội CSGT-TT-CĐ thuộc CAQ Hà Đông cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ tai nạn, BCH CAQ đã chỉ đạo đội CSGT-TT-CĐ cùng lực lượng CS PCCC, cứu hộ, cứu nạn khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác giải cứu người mắc kẹt, di chuyển chiếc xe ô tô tải bị “kẹt” trên đường ray và điều tra nguyên nhân.

Một phần hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải không chở hàng, mà chở 4 người (cùng trú ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai). Trúng cú húc của đoàn tàu, tài xế xe tải may mắn nhảy thoát; 2 người trên thùng xe tải bị văng xuống mương và 2 người khác bị mắc kẹt trên ca bin.

Sau quá trình nỗ lực giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa cả 5 người đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông sơ, cấp cứu; trong đó 1 người bị gãy chân, 1 người gãy tay, 1 người chấn thương phần hông, 1 người đau vùng bụng, và 1 người bị tức ở phần ngực; nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Đến khoảng 18h, công tác cứu hộ cơ bản hoàn tất

Theo chỉ huy đội CSGT-TT-CĐ, đến khoảng 18h, công tác cứu hộ cơ bản hoàn tất. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.