Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active: Khát vọng tân vương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước khi góp mặt tại trận chung kết, cả THPT Thạch Thất và THPT Phan Huy Chú đã cùng vượt qua 7 trận đấu với nhiều thách thức. Giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng danh giá lần đầu tiên trong lịch sử chỉ còn cách một chiến thắng và tất cả đều đang dành sự chuẩn bị tốt nhất, quyết tâm cao nhất.
Á quân mùa 2014 - THPT Phan Huy Chú quyết tâm đổi màu huy chương

Á quân mùa 2014 - THPT Phan Huy Chú quyết tâm đổi màu huy chương

THPT Phan Huy Chú: Quyết đổi màu huy chương

Thầy Phùng Quang Hân - Huấn luyện viên trưởng đội bóng THPT Phan Huy Chú cho biết, việc lọt vào chung kết mang tới niềm vui cùng nhiều kỳ vọng cho thầy và trò nhà trường. “Đội bóng THPT Phan Huy Chú từng giành Huy chương Bạc mùa giải 2014, Huy chương Đồng mùa giải 2016 và nay, từ Ban Giám hiệu tới các thầy cô, học sinh đều quyết tâm đổi màu huy chương, mang chiếc cúp danh giá về phòng truyền thống nhà trường” - thầy Hân bày tỏ.

Cũng theo thầy Hân, ngay sau khi đội nhà lọt vào chung kết, Ban Giám hiệu trường THPT Phan Huy Chú đã gặp gỡ, động viên các thành viên đội bóng. Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện sân bãi phục vụ tập luyện, phương tiện đi lại cho đội cùng cổ động viên nhà trường. Dự kiến sẽ có khoảng 300 - 400 cổ động viên sẽ có mặt tại sân Hoàng Mai để “tiếp lửa” cho đội nhà. “Ban giám hiệu gặp gỡ và động viên các cầu thủ, dù chưa công bố, song chắc chắn nhà trường sẽ tưởng thưởng xứng đáng nếu các em đoạt chức vô địch” - thầy Hân tiết lộ.

Chiến thắng ấn tượng của THPT Thạch Thất trước THPT Thạch Bàn tại tứ kết

Chiến thắng ấn tượng của THPT Thạch Thất trước THPT Thạch Bàn tại tứ kết

Nhìn lại hành trình 7 trận đấu vừa qua, THPT Phan Huy Chú từng có thời điểm thi đấu thất thường ở vòng bảng. Đội thắng đậm THPT Chuyên ngữ 5-1 trận ra quân, nhưng sau đó bất ngờ để tân binh THPT Green City Academy đánh bại 2-1. Sau chiến thắng tưng bừng trận ra quân, Huấn luyện viên trưởng Phùng Quang Hân thừa nhận, đội nhà có phần chủ quan, chơi thiếu tập trung và để thua trước THPT Green City Academy. Tuy nhiên ngay sau đó, đội đã kịp thời rút kinh nghiệm để thắng tưng bừng THPT Quang Trung 7-1 tại lượt trận cuối, qua đó giành tấm vé vớt vào vòng 1/16 dành cho các đội nhì có thành tích tốt.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy Phùng Quang Hân đánh giá trận bán kết gặp THPT Nguyễn Trãi là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải. Trận đó, đại diện huyện Thạch Thất để đối thủ dẫn trước song đã chơi đầy nỗ lực để ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1 chung cuộc. “Trước trận, chúng tôi đã xem kỹ băng hình thi đấu các trận trước đó của THPT Nguyễn Trãi, từ đó đặt ra các phương án án hóa giải đối thủ này” - thầy Hân tiết lộ.

Để chuẩn bị cho chung kết gặp “đội láng giềng” - THPT Thạch Thất - Huấn luyện viên trưởng Phùng Quang Hân cùng các cầu thủ THPT Phan Huy Chú có 2 buổi tập chiến thuật, nhằm khắc phục những thiếu sót tồn tại ở những trận đấu vừa qua.

THPT Thạch Thất xuất sắc giữ sạch lưới tại vòng bảng

THPT Thạch Thất xuất sắc giữ sạch lưới tại vòng bảng

THPT Thạch Thất: Cống hiến một trận đấu hấp dẫn nhất

Có lẽ THPT Thạch Thất là đội bóng hiếm hoi trong lịch sử Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô giành quyền vào chung kết ngay trong lần đầu tiên dự giải. Ở vòng bảng, đại diện huyện Thạch Thất giành 7 điểm/3 trận, ghi 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Trong 7 trận đã qua, THPT Thạch Thất mới chỉ để lọt lưới 2 bàn, trong đó có 1 bàn tại bán kết, nơi họ vượt qua THPT Green City Academy với chiến thắng cách biệt 3-1.

Thầy Phí Mạnh Tiến - Huấn luyện viên trưởng đội bóng THPT Thạch Thất cho biết, hiện các cầu thủ đang rất hưng phấn, quyết tâm. “Tâm lý các em rất thoải mái, không căng cứng bởi trong lần đầu tiên trường THPT Thạch Thất dự giải vào tới trận chung kết, ít nhất giành Huy chương Bạc, đã là thành tích vượt trên mong đợi” - thầy Phí Mạnh Tiến bày tỏ.

THPT Phan Huy Chú trong trận “thủy chiến” với THPT Phúc Lợi tại tứ kết

THPT Phan Huy Chú trong trận “thủy chiến” với THPT Phúc Lợi tại tứ kết

Cũng theo thầy Tiến, ngay sau khi thông tin đội vào chung kết, Ban Giám hiệu nhà trường đã gặp gỡ, động viên toàn đội. Hội phụ huynh nhà trường, nhiều đơn vị Mạnh Thường Quân tham gia đồng hành từ đầu, hỗ trợ một phần kinh phí cho đội bóng dự giải cũng háo hức với trận chung kết sắp tới. Lần đầu dự giải với mục đích tạo sân chơi cho các em học sinh nên Ban Giám hiệu trường THPT Thạch Thất không đặt nặng vấn đề thành tích, ngay cả ở trận chung kết. “Từ thầy đến trò đều xác định, kiểu gì thì cúp cũng về Thạch Thất, đội nào giành cúp cũng đều vui cả. Vì thế, chúng tôi đặt mục tiêu cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất để thay lời cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh toàn trường đã ủng hộ, đồng hành, đồng thời để lại kỷ niệm đẹp với đa số cầu thủ đội bóng đang là nam sinh lớp 12 trước khi chia tay mái trường trung học phổ thông” - thầy Tiến nói.

Dự kiến, khoảng 400 cổ động viên sẽ có mặt tại sân Hoàng Mai để tiếp sức cho đội bóng THPT Thạch Thất.

Hành trình vào chung kết

THPT Phan Huy Chú (bảng L)

Vòng bảng: Thắng THPT Chuyên ngữ 5-1; Thua THPT Green City Academy 1-2; Thắng THPT Quang Trung 7-1

Vòng 1/16: Thắng THPT Lê Quý Đôn 8-0

Vòng 1/8: Thắng THPT Thượng Cát 5-1

Tứ kết: Thắng THPT Phúc Lợi 1-0

Bán kết: Thắng THPT Nguyễn Trãi 2-1

THPT Thạch Thất (bảng O)

Vòng bảng: Thắng Chuyên KHTN 3-0; Hòa THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) 0-0; Thắng THPT Trương Định 4-0;

Vòng 1/16: Thắng THPT Vạn Xuân 3-0

Vòng 1/8: Thắng THPT Ngọc Hồi (1-1, penalty 3-1)

Tứ kết: Thắng THPT Thạch Bàn 2-0

Bán kết: Thắng THPT Green City Academy 3-1