Giả vờ mang thai để bắt cóc trẻ sơ sinh

ANTD.VN - Một phụ nữ ở bang Texas (Hoa Kỳ) đã giả vờ mang thai trong nhiều tháng sau đó bắt cóc một bé gái sơ sinh và giết chết mẹ của cô bé.

Yesenia Sesmas (34 tuổi) hiện đang bị giam tại nhà tù thành phố Dallas với cáo buộc giết người cấp độ 1 và bắt cóc.

Theo thông tin từ nhà chức trách, bé gái Sophia 10 ngày tuổi được tìm thấy tại nhà Sesmas vào sáng hôm 19-11-2016, hai ngày sau khi cô bé bị mất tích. Trước đó, chiều hôm 17-11-2016, cha của Sophia về nhà thì phát hiện mẹ của bé là Laura Abarca-Nogueda (27 tuổi) bị bắn chết còn Sophia thì biến mất.

Bé Sophia bị bắt cóc khi mới vài ngày tuổi

Được biết, Sesmas và Nogueda quen nhau từ vài năm trước. Sesmas đã giả vờ mang thai trong nhiều tháng với ý định sẽ bắt cóc và biến bé Sophia thành con mình. Cô ta tới thành phố Wichita để giết hại Nogueda, sau đó bắt cóc bé Sophia đưa về Dallas. Hiện còn chưa rõ lý do vì sao Sesmas làm vậy.