Giả danh mẹ để hưởng trợ cấp

(ANTĐ) - Một người đàn ông New York, Mỹ đã bị truy tố về tội giả danh người mẹ quá cố của mình trong vòng 6 năm để chiếm đoạt 117.000 USD tiền trợ cấp của Chính phủ.

Giả danh mẹ để hưởng trợ cấp

(ANTĐ) - Một người đàn ông New York, Mỹ đã bị truy tố về tội giả danh người mẹ quá cố của mình trong vòng 6 năm để chiếm đoạt 117.000 USD tiền trợ cấp của Chính phủ.

Để giả danh, Thomas Prusik-Parkin, 49 tuổi, đã đội tóc giả, trang điểm đậm, mặc những quần áo cũ kỹ, chống gậy ba toong và làm chứng minh thư giả với mục đích nhận được số tiền an sinh xã hội và tiền trợ cấp thuê nhà từ Chính phủ Mỹ. Theo các công tố viên, khi người mẹ Irene Prusik qua đời năm 2003, Thomas đưa cho giám đốc công ty tang lễ số thẻ an sinh xã hội và ngày sinh giả của người mẹ. Để qua mắt cơ quan chức năng, Thomas còn nhận được sự giúp đỡ của người bạn thân Mhilton Rimolo, 47 tuổi. Vụ việc chỉ bị bại lộ khi cảnh sát nhận được thông báo từ người chủ tòa nhà nơi mẹ của Thomas từng sống. Nếu bị kết tội, cả hai sẽ phải lĩnh án phạt là 25 năm tù giam.     

           Tuấn Anh

(Theo Telegraph)