Ghana phá cơ sở giả đại sứ quán Mỹ suốt 10 năm

ANTD.VN - Một tòa nhà ở Thủ đô Accra của Ghana hơn 1 thập niên qua đã treo cờ Mỹ, dựng ảnh chân dung Tổng thống Barack Obama và… cấp thị thực Mỹ. Tuy nhiên, tòa nhà hoạt động như một đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ghana này thực tế là giả mạo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. 

Cơ sở giả mạo đại sứ quán Mỹ ở Ghana

Theo bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, điều hành cơ sở trên là các nhóm tội phạm người Ghana và Thổ Nhĩ Kỳ móc ngoặc với một số quan chức tham nhũng Ghana.

Cơ sở này hoạt động 3 ngày 1 tuần, chuyên cấp thị thực hợp pháp song được lấy qua con đường gian lận, thị thực giả, một số giấy tờ nhân dạng giả mạo khác. Chúng quảng cáo dịch vụ tới người dân Ghana và một số quốc gia láng giềng thông qua quảng cáo trên giấy và biển quảng cáo. Nhiều thị thực và hộ chiếu từ 10 quốc gia đã được tìm thấy trong cuộc đột kích tòa nhà.

Bộ Ngoại giao Mỹ không nói có bao nhiêu người đã nhập cảnh vào Mỹ bằng cách sử dụng trái phép những giấy tờ do nhóm tội phạm này cung cấp, hay làm thế nào chúng có được các giấy tờ hợp lệ.

Giới chức Ghana cho biết, tòa nhà giả mạo đại sứ quán Mỹ trên lọt vào tầm ngắm của cảnh sát sau một tin báo từ mùa hè năm 2015i và một cuộc điều tra chung được tiến hành. Cuộc điều tra còn phát hiện một đại sứ quán Hà Lan giả mạo ở thủ đô Accra. Tuy nhiên, Hà Lan chưa bình luận về thông tin này.