Gây tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng Croatia từ chức

ANTĐ - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Croatia, ông Radimir Cacic đã từ chức sau khi bị tòa án Hungary kết án tù vì gây tai nạn giao thông hồi năm 2010 làm 2 người chết và 2 người bị thương. 

Ông Radimir Cacic

“Hậu quả đã rõ ràng, tôi từ chức tất cả vị trí trong chính phủ. Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc về thảm kịch đã xảy ra ở Hungary” - ông Cacic phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Zagreb của Croatia. Hồi tháng 6-2012, trong phiên tòa xét xử đầu tiên, ông Cacic đã bị buộc tội liên quan đến vụ tai nạn giao thông khi đâm vào một chiếc xe khác trên đường cao tốc ở Thủ đô Budapest, Hungary ngày 8-1-2010.

Ông Cacic đã nhận gây ra tai nạn, nhưng nói rằng, vì sương mù đã làm giảm tầm nhìn. Trong phiên tòa này, ông Cacic bị tuyên phạt 3 năm tù treo, nhưng các công tố viên đã kêu gọi chống lại phán quyết này của tòa và cuối cùng ông Cacic bị tuyên phạt 22 tháng tù giam.

Luật sư của ông Cacic nói rằng ông sẽ không kháng cáo bản án ở Hungary. Thẩm phán tòa án thành phố Kaposvar cho biết ông Cacic có thể được ân xá sau khi thụ án được một nửa thời gian.

Thủ tướng Zoran Milanovic đã bày tỏ sự đáng tiếc về vụ việc trên và cho biết sẽ chọn người thay thế ông Radimir Cacic trong tuần này.