Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016:

Ganh đua quyết liệt vào vòng knock-out

ANTD.VN - Ngày 23-10, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVI-2016 đã kết thúc lượt trận vòng bảng với việc xác định chủ nhân những tấm vé cuối cùng vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng trước đó là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng viên.

Ganh đua quyết liệt vào vòng knock-out ảnh 1Chia điểm ở lượt cuối, THPT Ngọc Hồi và Lômônôxốp dắt tay nhau đi tiếp

Ở trận ra quân, tân binh THPT Thạch Bàn gây ấn tượng khi đánh bại đương kim Á quân THPT Phùng Khắc Khoan. Và tới lượt trận cuối, đội bóng đến từ quận Long Biên khiến tất cả phải nể phục khi lập kỷ lục thắng 9-0 trước THPT Đại Việt. Kết quả này không những giúp THPT Thạch Bàn (7 điểm) có vé đi tiếp mà còn chiếm luôn ngôi đầu bảng I. Trong khi đó, ở bảng K, mặc dù THPT Việt Nam - Ba Lan mới chỉ có 1 điểm nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp và đội cựu Á quân giải đã làm hết tất cả khả năng để thắng đội đứng cuối bảng - THPT Hà Thành 3-0. Thế nhưng, nỗ lực đó đã tan thành mây khói khi ở trận đấu cùng giờ, THPT Lômônôxốp (4 điểm) và THPT Ngọc Hồi (6 điểm) có thêm 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng để cùng dắt tay nhau vào vòng 32 đội. 

Còn tại bảng N, cuộc đua giành suất đi tiếp khốc liệt hơn hết khi bước vào lượt trận cuối, cả 4 đội đều còn cơ hội. “Chủ nhà” THPT Tây Hồ (1 điểm) dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà đã đánh bại THPT Xa La (3 điểm) với tỷ số 3-0. Thế nhưng kết thúc trận đấu, toàn đội đã ôm mặt buồn bã bởi ở trận đấu cùng giờ, THPT Phan Huy Chú (4 điểm) và THPT Hà Nội Academy (3 điểm) cùng bỏ túi 1 điểm sau trận hòa 1-1. Cùng có 4 điểm nhưng THPT Hà Nội Academy giành quyền đi tiếp nhờ hơn THPT Tây Hồ kết quả đối đầu.

Bảng M chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của THPT Nguyễn Tất Thành. Sau khi chật vật ở 2 vòng đầu với vỏn vẹn 1 điểm bỏ túi, đội bóng này đã thắng giòn giã 4-0 trước THPT Chu Văn An ở lượt cuối. Kết quả này vừa đủ để THPT Nguyễn Tất Thành vượt qua đội bóng cùng 4 điểm là THPT Tây Đô (đội đã thắng THPT Bình Minh tỷ số 2-0 ở trận đấu cùng giờ) để vào vòng knock-out, nhờ hơn chỉ số phụ đúng 1 bàn thắng. 

Tại bảng P, THPT Trần Quốc Tuấn tiếp tục khẳng định vị thế nhà vô địch khi kết thúc vòng bảng với ngôi đầu (7 điểm). Cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng diễn ra gay cấn. Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, THPT Trần Nhân Tông (1 điểm) trong thế buộc phải thắng THPT Trí Đức (3 điểm) đã chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu trận. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội bóng này, khi 3 lần bóng tìm đến xà ngang, cột dọc đối phương bật ra ngoài. Trong khi đó, THPT Trí Đức cho thấy sự hiệu quả với 2 bàn thắng của Tiến Huy và Tuấn Anh, qua đó bỏ túi thêm 3 điểm để cùng THPT Trần Quốc Tuấn vào vòng sau.

Bảng R, THPT Yên Hòa (7 điểm) soán ngôi đầu bảng sau chiến thắng đậm 6-0 trước THPT Alfred Nobel. Tấm vé còn lại thuộc về THPT Hoàng Diệu (5 điểm) sau khi cầm hòa đối thủ cạnh tranh là THPT Chuyên Ngữ (1 điểm). Tại bảng S, THPT Trần Phú (6 điểm, nhất bảng) cùng THPT Đống Đa (6 điểm, nhì bảng) chia nhau 2 tấm vé đi tiếp sau khi cầm hòa nhau ở lượt trận cuối. 

Trận đấu còn lại bảng G kết thúc với việc THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng giành thêm 3 điểm để soán ngôi nhất bảng của THPT Nhân Chính (5 điểm). Riêng tại bảng 3 đội, THPT Hermann (4 điểm) và THPT Lý Thái Tổ (3 điểm) cùng dắt tay nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1. Lượt trận hôm qua ghi nhận việc THPT Thượng Cát (nhất bảng L) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (nhất bảng A) hoàn tất chuỗi trận toàn thắng vòng bảng. Đây chắc chắn là hai đối thủ đáng gờm với phần còn lại của giải ở các vòng đấu tiếp theo. 

Như vậy, 93 trận đấu vòng bảng đã kết thúc, 32 đội bóng xuất sắc sẽ thi đấu loại trực tiếp vào ngày chủ nhật, 30-10 tới.

Lịch thi đấu ngày 30-10:

8h:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (nhất bảng A) - THPT Lômônôxốp  (nhì bảng K)

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhất bảng B) - THPT Nguyễn Gia Thiều 

(nhì bảng L)

THPT Hà Nội Amsterdam (nhất bảng C) - THPT Nguyễn Tất Thành 

(nhì bảng M)

THPT Trương Định (nhất bảng D) - THPT Hà Nội Academy (nhì bảng N)

9h:

THPT Hoàng Cầu (nhất bảng E) - THPT Trí Đức (nhì bảng P)

THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (nhất bảng G) - THPT Hoàng Diệu (nhì bảng R)

THPT Lê Quý Đôn (nhất bảng H) - THPT Đống Đa (nhì bảng S)

THPT Thạch Bàn (nhất bảng I) - THPT Lý Thái Tổ (nhì bảng T)

14h:

THPT Ngọc Hồi (nhất bảng K) - THPT Việt Đức (nhì bảng A)

THPT Thượng Cát (nhất bảng L) - THPT Đại Mỗ (nhì bảng B)

THPT Bình Minh (nhất bảng M) - THPT Đông Đô (nhì bảng C)

THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất (nhất bảng N) - THPT Văn Hiến 

(nhì bảng D)

15h: 

THPT Trần Quốc Tuấn (nhất bảng P) - THPT Trần Hưng Đạo 

(nhì bảng E)

THPT Yên Hòa (nhất bảng R) - THPT Nhân Chính (nhì bảng G)

THPT Trần Phú (nhất bảng S) - THPT  Newton (nhì bảng H)

THPT Hermann (nhất bảng T) - THPT Phùng Khắc Khoan (nhì bảng I)

Tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung

Ganh đua quyết liệt vào vòng knock-out ảnh 2

Trước lượt trận hôm qua (23-10), thầy cô cùng học sinh các trường dự giải tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Báo An ninh Thủ đô chuyển tới tận tay người dân miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Đội ngũ y tế chuyên nghiệp

Góp phần làm nên thành công của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội là đội ngũ y tế. Đồng hành cùng giải nhiều năm qua là bác sỹ Nguyễn Thanh Hải - nguyên Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Công an TP Hà Nội. Tại các trận đấu, bác sỹ Hải luôn có mặt kịp thời và giúp cầu thủ vượt qua chấn thương.

Trọng tài vào vai... HLV

Chiều qua, trọng tài đang điều hành giải là Đỗ Đức Thịnh (thuộc Tổ trọng tài Hà Nội) đã xin ban tổ chức được nghỉ để toàn tâm toàn ý cổ vũ, cũng như có những chỉ đạo chuyên môn cho đội bóng trường cũ là THPT Trí Đức. Kết quả, THPT Trí Đức thắng THPT Trần Nhân Tông 2-0 để giành vé đi tiếp.