Gắn bó với châu Á

(ANTĐ) - Việc bà Hillary Clinton chọn châu á làm điểm đến của chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng đã phá vỡ truyền thống từ trước tới nay của một tân Ngoại trưởng Mỹ là dành chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu hoặc Trung Đông. Điều đó cho thấy châu á sẽ là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Gắn bó với châu Á

(ANTĐ) - Việc bà Hillary Clinton chọn châu á làm điểm đến của chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng đã phá vỡ truyền thống từ trước tới nay của một tân Ngoại trưởng Mỹ là dành chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu hoặc Trung Đông. Điều đó cho thấy châu á sẽ là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Ngoại trưởng Hillary tin tưởng vào triển vọng quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và châu á

Ngoại trưởng Hillary tin tưởng vào triển vọng quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và châu á

Mối quan tâm của tân Ngoại trưởng Hillary với châu á được chính bà khẳng định ngay trước thềm chuyến công du 4 nước châu á Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Indonesia từ 16 đến 22-2. “Điều quan trọng là phát đi tín hiệu rằng, Mỹ muốn phát triển mối quan hệ rộng hơn, sâu hơn với không chỉ những nước tôi sẽ tới thăm mà cả với những quốc gia trên toàn khu vực châu á - Thái Bình Dương”, Ngoại trưởng Hillary tuyên bố trước khi rời Washington.

Thực ra, từ thời cầm quyền của phu quân bà Hillary-Tổng thống Bill Clinton, Mỹ đã luôn xem khu vực châu á - Thái Bình Dương là trọng tâm trong chính sách đối ngoại. Điều đó cũng dễ hiểu bởi ở khu vực này ngoài các đồng minh và cũng là bạn hàng quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc... còn có những quốc gia-đối tác đang trỗi dậy mạnh như Trung Quốc, ấn Độ, các nước ASEAN.

Tuy nhiên, mối quan tâm của Mỹ với châu á, ngoài các “điểm nóng” hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay chống khủng bố tại Afghanistan và Pakistan, đã phần nào phai nhạt dưới chính quyền Tổng thống George W. Bush. Sự lơi lỏng trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu á chủ yếu là do Mỹ bị chi phối quá nhiều bởi các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Theo quan điểm của chính quyền tân Tổng thống Obama hiện nay, mối đe dọa chủ yếu đối với an ninh quốc gia và lợi ích sống còn của Mỹ không chỉ là chủ nghĩa khủng bố mà còn cả khủng hoảng kinh tế. Ông Obama đang đồng thời phải giải quyết hai thách thức lớn nhất là phục hồi kinh tế và chống khủng bố.

Muốn phục hồi kinh tế thì nỗ lực của bản thân nước Mỹ thôi là chưa đủ. Dù là cường quốc kinh tế số một thế giới nhưng Mỹ cũng cần phải có sự hợp tác, phối hợp của những đối tác kinh tế lớn nhất, trong đó có các đối tác quan trọng ở châu á. Không chỉ vậy, châu á còn có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. 

Nhìn nhận triển vọng quan hệ Mỹ-châu á trước chuyến công du, tân Ngoại trưởng Hillary khẳng định: “Chúng tôi tin rằng tương lai của chúng tôi sẽ là gắn bó chặt chẽ”.

Hoàng Hà