Gần 1.400 doanh nghiệp công nghệ “Make in Vietnam” có sản phẩm ra thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Nguyễn Thiện Nghĩa- Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT “make in Vietnam” ra thị trường thế giới.
Nhiều sản phẩm CNTT "Make in Vietnam" ra toàn cầu

Nhiều sản phẩm CNTT "Make in Vietnam" ra toàn cầu

Chiều nay (6-12), Bộ TT-TT họp báo về “Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ tư năm 2022”.

Diễn đàn này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Diễn đàn đã đưa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sang một giai đoạn mới – đó là “Make in Vietnam”. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam với vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển công nghệ số.

Năm 2019, chủ đề Diễn đàn "Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường" nhằm đưa ra thông điệp về doanh nghiệp công nghệ số và chủ trương định hướng “Make in Vietnam” - Thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam trong phát triển đất nước.

Năm 2020, chủ đề diễn đàn "Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam".Năm 2021, diễn đàn chọn chủ đề "Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế". Năm nay, diễn đàn sẽ có chủ đề: “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 8-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Thông tin thêm về sự kiện, ông Nguyễn Thiện Nghĩa cho biết, từ thời điểm diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên đến nay, các sản phẩm CNTT “Make in Vietnam” ra thế giới ngày càng nhiều. “Khó thống kê được số sản phẩm CNTT Việt Nam đã ra thị trường thế giới nhưng có khoảng 1.400 doanh nghiệp Make in Vietnam có sản phẩm đi toàn cầu. Năm 2022 cũng ghi nhận xu hướng tích cực của các sản phẩm CNTT “Make in Vietnam”- ông Nguyễn Thiện Nghĩa nói.

Doanh thu phần mềm dự kiến năm nay của lĩnh vực công nghiệp CNTT đạt khoảng 2,2 tỷ USD; phần cứng cũng đạt những kết quả tích cực. Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt hơn 148 tỷ USD.

Công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế động lực của đất nước, đóng vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển công nghệ số, xã hội số và chính phủ số.