
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc đổi tên SVĐ của Man City
Nguyên nhân của cuộc điều tra bắt nguồn từ việc mới đây Man City ký hợp đồng tài trợ áo đấu và bán tên sân City of Manchester cho hãng hàng không Etihad (UAE), với tổng trị giá 350 triệu bảng trong thời hạn 10 năm. Theo công bố, kể từ mùa giải này, sân của CLB Man City sẽ đổi tên thành sân Etihad.
Thực ra, bản hợp đồng trên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông chủ của Man City, Sheik Mansour không đồng thời là chủ tịch của hãng hàng không hàng đầu Trung Đông, Etihad. Bởi theo UEFA, bản hợp đồng này chẳng qua là một hình thức lách luật để “bơm” tiền cho CLB Man City, nhằm tránh bị “Luật tài chính công bằng” mới được UEFA thông qua và dự định áp dụng từ năm 2013/14.
Theo các chuyên gia của UEFA, bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng/năm của Man City là “có vấn đề”. Họ cho rằng, điều khoản bán tên sân trị giá 20 triệu bảng/năm và 15 triệu bảng/năm cho trang phục đắt hơn nhiều thực tế Man City có thể thu lại từ đàm phán công khai.
Hôm qua, người đại diện của UEFA thừa nhận đang điều tra cụ thể vụ việc này. Trong khi đó, phía Man City, phủ nhận những cáo buộc trên. Đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với LĐBĐ châu Âu để làm sáng tỏ mọi chuyện.
“Việc Man City thi đấu thành công vài năm gần đây giúp giá trị thương hiệu của chúng tôi tăng lên. Man City là thành viên tích cực và chuyên nghiệp của Hiệp hội bóng đá châu Âu, nên chúng tôi sẽ không làm mọi cách để lách luật tài chính công bằng”, người đại diện Man City phát biểu.