- Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn vụ Ba Lan chiếm trường học
- 12 'quái điểu' F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan
![]() |
Ảnh minh họa |
Thông tin với tờ Financial Times hôm 7-5, ông Daniel Obajtek, Giám đốc điều hành Công ty dầu mỏ nhà nước Ba Lan PKN Orlen cho biết, công ty đang bị thiệt hại 27 triệu USD mỗi ngày do chênh lệch giá giữa dầu giá rẻ của Nga và các nguồn cung cấp dầu khác đắt đỏ hơn.
Hồi tháng 3 năm ngoái, Ba Lan đã cam kết sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm 2022. Đối với Công ty PKN Orlen, động thái này khiến giá dầu mà họ mua hiện có giá cao hơn 30 USD/thùng so với trước đây, ông Daniel Obajtek cho biết.
“Tôi không gọi đó là mất mát”, ông nhấn mạnh, “Đây là chi phí thị trường áp dụng cho mọi công ty không nhập khẩu dầu từ Nga”.
Bất chấp việc bị thiệt hại do lệnh cấm của Ba Lan đối với dầu thô Nga, công ty này vẫn muốn Warsaw áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa với Matxcơva.
Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhập khẩu dầu bằng đường biển từ Nga, nhưng đến nay, khối này vẫn miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô Nga được vận chuyển dọc theo đường ống Druzhba. Đường ống này nối vùng trung tâm của Nga với Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Áo và Đức.