FIFA và nhiều tổ chức chúc mừng VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cùng đại diện nhiều liên đoàn bóng đá quốc tế đã gửi lời chúc tới ban lãnh đạo VFF và bóng đá Việt Nam, sau sự kiện đại hội nhiệm kỳ IX.
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Trong thư chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2022-2026 Trần Quốc Tuấn , Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Sự hiểu biết, khả năng lãnh đạo, nhiệt huyết và kinh nghiệm của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chắc chắn sẽ tạo nên những tác động quan trọng đến sự phát triển của bóng đá tại Việt Nam".

Người đứng đầu FIFA đánh giá cao tiềm năng của bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định cá nhân cùng FIFA sẽ luôn hỗ trợ, hi vọng VFF dưới sự lãnh đạo của nhiệm kỳ mới sẽ vượt lên thử thách, gặt hái được thành công và tạo nên sự phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Trong thư chúc mừng ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ IX, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) - Tashima Kohzo khẳng định kết quả tại đại hội VFF thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng bóng đá Việt Nam đối với những đóng góp của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và các lãnh đạo VFF.

Ông Tashima Kohzo bày tỏ mong muốn JFA cùng VFF sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần đoàn kết để ngày càng hoàn thiện hơn nữa nền bóng đá của hai quốc gia trong tương lai.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc - Mong Gyu-chung đánh giá những kinh nghiệm trên vai trò Quyền chủ tịch trước đó và sự tích lũy sâu sắc của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn trong bóng đá sẽ giúp phát huy tối đa tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam.

Cùng với đó, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc - Du Zhaocai, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CHDCND Triều Tiên - Han Un-gyong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Myanmar - Ko Ko Thein, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Mông Cổ - Terbaatar Dambiijav... cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo mới, VFF cùng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.