FIFA trực tiếp trả tiền cho các nữ tuyển thủ tại World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay vì chuyển cho các liên đoàn, FIFA sẽ trực tiếp trả tiền hỗ trợ, tối thiểu 30.000 USD/người, cho 736 cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023.

Theo AP, FIFA sẽ chi tổng số tiền 152 triệu USD (gồm 110 triệu USD tiền thưởng) tại World Cup 2023, gấp hơn 3 lần tổng tiền chi tại kỳ World Cup nữ gần nhất năm 2019 (30 triệu USD).

736 cầu thủ đến từ 32 đội tuyển, mỗi người sẽ nhận tối thiểu 30.000 USD từ FIFA, số tiền này tăng lên tuỳ theo thành tích của đội bóng đó tại giải, cao nhất là 270.000 USD/người với đội vô địch.

Các nữ tuyển thủ dự World Cup 2023 sẽ nhận tối thiểu 30.000 USD, trực tiếp từ FIFA

Các nữ tuyển thủ dự World Cup 2023 sẽ nhận tối thiểu 30.000 USD, trực tiếp từ FIFA

Đáng chú ý, theo AP, thay vì chuyển tiền thưởng thông qua các liên đoàn thành viên như trước đây, FIFA sẽ chi trả trực tiếp cho các cầu thủ.

Đây là nỗ lực của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp toàn quốc (FIFPro) và khoảng 150 cầu thủ đến từ 25 quốc gia khi đấu tranh, kêu gọi xoá bỏ bất cập xung quanh vấn đề tiền thưởng World Cup.

Trong quá khứ, các liên đoàn hay CLB chủ quản thường chia lại rất ít số tiền thưởng cho cầu thủ, hoặc không có gì. Một số liên đoàn, CLB không thưởng hoặc thưởng rất ít cho cầu thủ của mình vì cho rằng họ đã có tiền hỗ trợ từ FIFA. Trong khi, tiền thưởng là khoản thu nhập quan trọng với cầu thủ nữ.

Tiền đạo người Mỹ - Alex Morgan đánh giá việc FIFA chuyển sang trả tiền trực tiếp cho các cầu thủ là một "bước tiến rất lớn".

"Đó là một điều thay đổi cuộc sống của nhiều cầu thủ, khi họ có thể rời World Cup 2023 với ít nhất 30.000 USD. Trước kia, số tiền đó được chuyển đến các liên đoàn và cầu thủ thường không nhìn thấy bất kỳ hoặc phần lớn số tiền đó", Alex Morgan nói.

Tuy nhiên, cũng chính vì việc FIFA trả tiền trực tiếp cho các cầu thủ nữ đã khiến một số liên đoàn bóng đá ở châu Âu như Anh, Đức không muốn chia thêm tiền thưởng cho các cầu thủ.

Vấn đề này đang gây tranh cãi gay gắt giữa các cầu thủ đội tuyển nữ Anh và FA, trong bối cảnh ngày thi đấu World Cup đang đến gần.

"Hiệp hội bóng đá Anh lý giải rằng đã chuyển cho mỗi cầu thủ đội nữ Anh khoảng 13.000 USD mỗi người giống như đội nam trước World Cup, để lo cho gia đình. Do đó, họ không muốn chia tiền thưởng", tờ Mail Sport thông tin.