Ferdinand bị treo bằng vì vi phạm luật giao thông

ANTĐ - Trung vệ Rio Ferdinand vừa bị nhận án phạt nặng từ cảnh sát sau khi 3 lần vi phạm giới hạn tốc độ khi lái xe từ sân tập về nhà chỉ trong vòng 5 tuần.

Ferdinand liên tục vi phạm luật giao thông

Theo báo chí Anh, trung vệ Rio Ferdinand đã chính thức bị tòa án thành phố Manchester tuyên án treo bằng lái xe ô tô trong 6 tháng vì lái xe quá tốc độ 3 lần chỉ trong vòng 5 tuần từ trại tập huấn Carrington của Man United về nhà trên cùng một tuyến đường.

Được biết, đoạn đường mà Ferdinand vi phạm giao thông chỉ cho phép chạy tối đa 50km/h. Tuy nhiên, Rio thường xuyên nhấn ga lên đến 60km/h. Đáng nói là hồi tháng Hai, ngôi sao của sân Old Trafford cũng đã 2 lần chạy quá tốc độ trên đường A56 ở Manchester và bị camera ghi lại.

Cách đó vài tuần, trung vệ của MU cũng 2 lần vì lỗi tương tự khi điều khiển siêu xe Jaguar XJ qua con đường này. Trước đó, cảnh sát đã từng “tặng” cho trung vệ 33 tuổi 3 lỗ vào bằng lái cũng vì phóng quá tốc độ vào hồi tháng giêng và tháng 2 năm nay.

Tại tòa án Trafford Magistrates Court, cầu thủ 33 tuổi kháng cáo với lý do anh cần đưa hai con trai đi học đúng giờ. Thế nhưng, các thẩm phán đã bác bỏ lập luận trên và bản án được giữ nguyên.