Australia Open 2014:

Federer trở lại ấn tượng

ANTĐ - Tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer tiếp tục đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi có chiến thắng 6-3, 6-4, 6-7 và 6-3 trước á quân Andy Murray ở vòng tứ kết Australian Open 2014.

Federer đang có phong độ xuất sắc

Không ai có thể nghĩ được rằng với độ tuổi 32 và đang có phong độ kém ổn định mà Federer lại có thể đánh bại tay vợt đang chơi rất hay trong mùa giải năm ngoái là Andy Murray. Không được xếp làm hạt giống trong top 4 nên Federer phải sớm gặp Murray ở tứ kết Australia Open năm nay.

Bước vào trận đấu này, Federer vẫn sử dụng những cú đánh mạnh mẽ và những pha lên lưới tinh tế để đối đầu với một Murray thi đấu bền bỉ ở cuối sân. Với chiến thuật như vậy, "tàu tốc hành" đã hạn chế tối đa thế mạnh của tay vợt người Anh và qua đó giành thắng lợi ở hai set đầu tiên với tỷ số 6-3, 6-4.

Diễn biến ở set đấu thứ ba diễn ra vô cùng kịch tính khi Federer có cơ hội lớn để kết thúc trận đấu khi vươn lên dẫn 6-4 trong lượt tie-break. Tuy nhiên, anh lại không tận dụng lợi thế cầm bóng sau đó, bị Murray cứu liên tiếp hai match-point rồi thắng ngược 8-6.

Tưởng chừng như sau set đấu này, Federer sẽ "sụp đổ" bởi thể lực như mọi khi, thế nhưng tay vợt người Thụy Sỹ vẫn cho thấy một nền tảng thể lực dồi dào ở set đấu thứ 4. Màn rượt đuổi điểm số diễn ra vô cùng căng thẳng và đến khi cho đến khi tỷ số là 4-3 nghiêng về Federer thì bước ngoặt trận đấu đã xảy ra.

Tận dụng pha đánh bóng hỏng liên tiếp của Murray, Federer đã giành được break và vươn lên dẫn trước 5-3. Không bỏ lỡ cơ hội, tay vợt người Thụy Sỹ đã kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3 trong nỗ lực tuyệt vọng của Murray.

Vượt qua Murray với tỷ số 6-3, 6-4, 6-7(6) và 6-3, Federer đã có được trận thắng thứ 10 trong 21 lần gặp nhau. Đối thủ của anh trong trận bán kết sẽ là tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. Cuộc đối đầu duyên nợ giữa Nadal và Federer cũng có thể coi là trận “chung kết sớm” bởi ở cặp bán kết còn lại giữa Tomas Berdych và Stanislas Wawrinka chỉ là hai tay vợt “dưới cơ”.