US Open 2012:

Federer gục ngã trước Berdych

ANTĐ - Tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã bị loại sau bị Tomas Berdych đánh bại tại tứ kết US Open với tỷ số 7-6, 6-4, 3-6, 6-3.
Federer đã bị loại

Kể từ trận so tài giữa tháng 5 trên mặt sân đất nện màu xanh ở Madrid, Federer và Berdych trải qua chuỗi ngày hoàn toàn khác nhau. Tay vợt Thụy Sĩ giành chức vô địch Wimbledon, lọt vào chung kết những giải đấu lớn khác, còn Berdych lận đận ở các giải Grand Slam và Masters 1.000.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Berdych hy vọng anh sẽ duy trì được phong độ khi gặp lại Federer, đối thủ anh đã thắng 3 trong 6 lần gặp nhau gần đây, trong đó có giải Cincinnati hồi năm ngoái và tứ kết Wimbledon 2010. Và trận đấu đã diễn ra như những gì tay vợt người CH Czech mong muốn.

Tomas Berdych tạo ra cú sốc lớn

Với khả năng giao bóng cực tốt, Tomas Berdych đã thi đấu quá xuất sắc trước Roger Federer. Ở trận đấu này, Berdych đã giành đến 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) trong khi số điểm ace mà Federer có được chỉ là 7. "Tàu tốc hành" có được 44 điểm winner nhưng anh lại mắc đến 40 lỗi đánh bóng hỏng (Berdych có 30 điểm winner nhưng chỉ mắc phải 21 lỗi đánh bóng hỏng).

Giành chiến thắng, Tomas Berdych sẽ đối đầu với Andy Murray tại vòng bán kết. Ở trận tứ kết sớm nhất nội dung đơn nam, tay vợt người Scotland đã ngược dòng đánh bại đối thủ người Croatia Marin Cilic 3-6, 7-6, 6-2 và 6-0.