EuroCham Việt Nam có chủ tịch mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Gabor Fluit, Giám đốc De Heus châu Á, vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam thay người tiền nhiệm Alain Cany, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Vietnam.
Tân Chủ tịch EuroCham Việt Nam, ông Gabor Fluit

Tân Chủ tịch EuroCham Việt Nam, ông Gabor Fluit

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên tại Hà Nội và TP HCM.

Đại hội đã bầu ông Gabor Fluit, Giám đốc De Heus châu Á làm Chủ tịch EuroCham Việt Nam thay ông Alain Cany, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Vietnam.

Ông Gabor Fluit có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, làm việc tại ABN AMRO Bank (Hà Lan) từ năm 2005 đến 2008. Giữa 2008, ông chuyển hướng sự nghiệp từ tài chính sang kinh doanh nông nghiệp, khi trở thành CEO De Heus tại Việt Nam, một tập đoàn chuyên về thức ăn chăn nuôi.

Tân Chủ tịch EuroCham cho biết: "Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, nên tôi mong muốn được làm việc với các thành viên và đối tác EuroCham để khai phá tối đa tiềm năng tại thị trường Việt Nam.

Với nền tảng và mạng lưới rộng lớn của EuroCham, tôi tin rằng EuroCham có thể tạo nên những thay đổi kinh doanh mang tính bước ngoặt tại đất nước này. Mục tiêu của tôi là phát huy thành tựu to lớn của ngài Chủ tịch tiền nhiệm và dẫn dắt EuroCham bước sang một chương mới đầy thú vị".

Ông Delphine Rousselet- Giám đốc điều hành EuroCham, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón ban lãnh đạo mới. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam.

Việt Nam hiện là quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và do đó EuroCham cam kết hỗ trợ thành viên Hiệp hội và đối tác nhằm tìm ra hướng đi và khai phá tối đa tiềm năng của thị trường sôi động tại Việt Nam".

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam kể từ năm 1998, bao gồm các công ty thuộc nhiều lĩnh vực, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các công ty đa quốc gia và có mạng lưới đối tác rộng lớn tại cả Việt Nam và Châu Âu. Tổ chức này đóng vai trò là cầu nối cho các công ty Châu Âu quan tâm đến thị trường Việt Nam và các công ty Việt Nam đang cân nhắc việc mở rộng thị trường Châu Âu, giúp cả hai cùng khai thác tiềm năng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Với hơn 1.300 thành viên, EuroCham trở thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của EuroCham hiện có sở hữu 150.000 người lao động trên khắp Việt Nam. Ngoài ra, EuroCham cũng là tổ chức đối tác của 9 hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc.