EU cáo buộc Google vì phạm luật chống độc quyền

ANTĐ - Cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức quyết định đưa ra cáo buộc Google - “gã khổng lồ” về lĩnh vực internet vi phạm luật chống độc quyền của EU. Cáo buộc sẽ tập trung vào những khiếu nại về việc Google sử dụng công cụ tìm kiếm nổi trội của mình trên Internet để ưu tiên các dịch vụ riêng. 
EU cáo buộc Google vì phạm luật chống độc quyền ảnh 1

Hiện hơn 90% các tìm kiếm trên web của EU về các lĩnh vực như du lịch, mua sắm và bản đồ cho ra các gợi ý sử dụng dịch vụ Google hơn là những liên kết với các dịch vụ trực tuyến tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Google có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ lên đến 6 tỷ USD nếu thua kiện cũng như các yêu cầu định hình lại việc kinh doanh của mình tại châu Âu.