Em gái tố cáo hai anh trai tội cưỡng hiếp

ANTĐ - Cảnh sát Khokhra (Ấn Độ) hôm 17/6 đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ đã kết hôn 32 tuổi tố cáo hai anh trai tội cưỡng hiếp.

Nạn nhân khai rằng cô bị hai anh trai là Sudhirssingh và Kaniya lừa bịp và cưỡng hiếp nhiều lần trong khoảng từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014. Sudhirssingh và Kaniya nhiều lần gọi nạn nhân đến nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân không thể kháng cự, cô thậm chí còn phải giao nộp cả tiền và trang sức cho hai người anh đồi bại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát thụ lý vụ việc cho biết điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị hai anh trai lừa bịp. Chúng thuyết phục nạn nhân rằng cô sẽ gặp thuận lợi về tài chính nếu quan hệ thể xác với chúng. Khi nạn nhân nộp đơn tố cáo thì cả hai đã bỏ trốn.

Cảnh sát nghi ngờ hai đối tượng đang lẩn trốn ở bang Uttar Pradesh và sẽ sớm cử người tới đó để truy tìm.