Đường trên cao HN: Xe khách phát nổ rồi bốc cháy dữ dội

ANTĐ - Chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi đang chạy trên đường trên cao (đoạn ngang bến xe Nước Ngầm) thì phát ra tiếng nổ, rồi bốc cháy dữ dội 
Đường trên cao HN: Xe khách phát nổ rồi bốc cháy dữ dội ảnh 1
Cột khói đen bốc lên dữ dội, có thể quan sát từ xa (Ảnh: OF)


Khoảng 13h20 chiều nay (2-4), đã xảy ra một vụ cháy xe khách 45 chỗ ngồi trên đường trên cao (vành đai 3, đoạn ngang bến xe Nước Ngầm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).
Một số nhân chứng tại hiện trường thuật lại, chiếc xe đang lưu thông với tốc độ cao, bỗng phát ra tiếng nổ lớn, liền sau đó tài xế phát hiện thấy khói đen bốc ra từ phía sau (nơi có khoang máy) liền đưa xe tạt vào lề đường, phanh lại. Đúng lúc đó, một ngọn lửa lớn bùng lên.
Tất cả các phương tiện chữa cháy tại chỗ bất lực vì lửa bén rất nhanh vào các ghế ngồi bằng mút, da trên xe. Nhận được tin cấp báo vào lúc 13h30, ngay lập tức Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội huy động 2 xe chữa cháy (1 của đội Hoàng Mai, 1 của đội Thanh Trì) cùng hàng chục CBCS tới hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên cũng cần đến 30 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Đường trên cao HN: Xe khách phát nổ rồi bốc cháy dữ dội ảnh 2
Chiếc xe bị thiêu trụi gần như hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: O.F)

Tại hiện trường chiếc xe mang BKS 36N-1433 gần như chỉ còn trơ lại bộ khung sắt, toàn bộ khoang hành khách đã bị thiêu trụi, duy nhất còn lại 2 bánh trước và dàn đèn.

Ngoài thiệt hại về tài sản, chưa có ghi nhận thương vong về người. Lái xe Nguyễn Đức Thọ (SN 1971, quê Thanh Hóa) cho biết, vào thời điểm xảy cháy, 20 hành khách trên xe đã được kịp thời sơ tán. Vụ cháy đã khiến cho giao thông khu vực ùn tắc cục bộ.

Đây là vụ cháy xe đầu tiên tại đường trên cao, kể từ khi tuyến này được TP.Hà Nội đưa vào sử dụng. Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.