Đường đua tử thần Nurburgring sẽ có giá từ 170 triệu euro

ANTĐ - “Địa ngục xanh” của những chiếc xe hơi, đường đua Nurburgring, đã chính thức được “lên kệ” bán đấu giá.
Đường đua Nurburgring ở Đức, hay còn được tay đua huyền thoại từng ba lần vô địch thế giới Jackie Stewart gọi là “Địa ngục xanh”, có lịch sử từ năm 1927.

Đường đua thiết kế theo dạng uốn lượn vòng quanh, với những khúc cua mạo hiểm, dễ dẫn tới tai nạn và thực tế là đã có nhiều tay đua thiệt mạng ở đây. Giải đua Công thức 1 đã không còn được tổ chức ở Nurburging, với lí do là nó quá nguy hiểm. Ngược lại, Nurburgring vẫn là điểm đến của những mẫu xe mới nhất của những hãng sản xuất xe hàng đầu như BMW để chạy thử và phô diễn tính năng vận hành bất chấp mọi tình huống.

Để tăng sức hút cho địa điểm khét tiếng này, chính quyền bang Rhineland-Palatinate đã mạnh tay chi ra 215 triệu euro để nâng cấp mở rộng dịch vụ cho Nurburgring vào năm 2004, tuy nhiên, sức hút của Nurburgring không đủ mạnh để đem lại lợi nhuận. Thậm chí, tính đến nay, ban điều hành đường đua này đang phải gánh một khoản nợ lên tới khoảng 413 triệu euro. Cuối cùng, chính quyền bang đã quyết định đưa đường đua Nurburgring lên kệ bán đấu giá.

Quần thể đường đua Nurburgring, bang Rhineland-Palatinate, Đức

Ngày 12/6 tới chính thức là hạn cuối cùng để những ai quan tâm đến việc mua lại Nurburgring đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Quần thể Nurburgring được rao bán bao gồm đường đua giải Công thức 1, khu Resort Motorsports, khách sạn, khu giải trí, bảo tàng... Ước tính toàn bộ số cơ sở vật chất đồ sộ này có giá 170 triệu euro, và hàng năm thu được mức lợi nhuận khoảng 60 triệu euro. Ngay từ tháng 3/2013 khi những tin đồn về việc rao bán Nurburgring được tung ra, đã có khoảng 5 – 10 người có ý định nghiêm túc về việc sở hữu lại đường đua tử thần này. Ai sẽ là chủ nhân mới của “địa ngục xanh” Nurburgring? Các tín đồ xe hơi sẽ phải chờ thêm một tháng nữa!