Dùng lá cọ để cầu cứu

ANTĐ - Ba người đàn ông đã được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ giải cứu sau khi bị mắc kẹt trên một hòn đảo xa xôi, không có người ở phía Nam Thái Bình Dương trong hơn 3 ngày. 

Dùng lá cọ để cầu cứu ảnh 1

Đây là một hòn đảo nhỏ tên Fanadik, nằm cách Hawaii hơn 2.500 dặm về phía tây nam. Những người này định tới đảo Weno thuộc Liên bang Micronesia, nhưng do sóng lớn, thuyền của họ đã bị ngập nước rồi chìm nghỉm, buộc họ phải bơi hơn 3km để tới bờ. Sau hơn 3 ngày trên đảo, họ nghĩ ra cách sử dụng lá cọ để xếp thành chữ “Help” lớn trên bãi biển để kêu cứu. Rất may, phi công trên máy bay Mỹ đã phát hiện, tới giải cứu họ.