Đứng gọi điện thoại trên đường sắt bị tàu đâm chết thảm

ANTĐ - Đêm khuya, anh Sơn đứng gọi điện thoại trên đường sắt thì bất ngờ đoàn tàu khách lao tới đâm chết thảm.

Gần 23 giờ đêm 26-6 trên đường sắt Bắc - Nam đoạn Km 271 +900, thuộc địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn. Hậu quả làm một nam thanh niên chết thảm tại chỗ.

Vào thời gian trên, lúc một đoàn khách SE2 hành trình Nam - Bắc chạy tới địa bàn nói trên, thì đâm vào một nam thanh niên đang đứng gọi điện thoại trên đường ray. Hậu quả nạn nhân bị tàu cán ngang người văng ra bên hành lang đường sắt chết tại chỗ. Đoàn tàu đã dừng bánh khẩn cấp để cùng với cơ quan chức năng địa phương xử lý vụ tai nạn.

Hiện trường 1 vụ tai nạn đường sắt trên địa bàn Nghệ An thời gian gần đây


Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi) trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Một số người tại hiện trường cho biết, trước lúc xảy ra tai nạn thì anh Sơn đi uống rượu với bạn, trên đường về thì đứng gọi điện thoại trên đường ray nên bị tàu đâm.

Đêm cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về quê mai táng.