“Dựng chuyện 100%”!?

(ANTĐ) - Chiều qua, Thường trực VFF đã có một cuộc họp nóng xung quanh việc dư luận thắc mắc về khoản tiền “hoa hồng” từ việc mua sắm trang thiết bị và mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn... của VFF. Thậm chí dư luận còn đặt vấn đề rằng ông Lê Hoài Anh - Chánh văn phòng VFF là người có thể đã bỏ túi số tiền mập mờ đó trong thời gian qua.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thông tin về chuyện tiền “hoa hồng” ở VFF:

“Dựng chuyện 100%”!?

(ANTĐ) - Chiều qua, Thường trực VFF đã có một cuộc họp nóng xung quanh việc dư luận thắc mắc về khoản tiền “hoa hồng” từ việc mua sắm trang thiết bị và mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn... của VFF. Thậm chí dư luận còn đặt vấn đề rằng ông Lê Hoài Anh - Chánh văn phòng VFF là người có thể đã bỏ túi số tiền mập mờ đó trong thời gian qua.

Thông tin cho rằng ông Lê Hoài Anh từng nhận 10% “hoa hồng” từ tiền đặt phòng khách sạn, tiền đặt vé máy bay tại Asian Cup 2007 và các khoản “hoa hồng” từ việc mua sắm trang thiết bị cho VFF.

Bên cạnh đó là 3,5% tiền hoa hồng đặt vé máy bay và tặng 1 vé/15 vé thực mua. Với các khoản tiền này, ông Lê Hoài Anh đã mua một căn nhà trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Những thông tin này được đưa ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi Chủ tịch FIFA và Chủ tịch AFC chuẩn bị có chuyến thăm Việt Nam, cũng như việc AFC đang chuẩn bị triển khai chương trình Tầm nhìn châu Á tại Việt Nam. Thế nên, không ít thì nhiều, uy tín của VFF sẽ bị ảnh hưởng.

Sau buổi họp chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Thật đáng buồn là sự việc lại xảy ra ở thời điểm này. Chúng tôi đã điều tra và kiểm chứng lại tất cả các thông tin trên.

Tôi có thể nói rằng những vụ việc trên là dựng chuyện 100%. Sự thật là anh Hoài Anh chỉ có một căn nhà mái bằng 1 tầng với diện tích 25m2 ở Đội Cấn. Nó không thể đáng giá đến 2 tỷ đồng như dư luận đã đưa.

VFF đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông, A25 - Bộ Công an, Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng như lãnh đạo tờ báo đã thông tin về sự việc trên để làm rõ vấn đề này”.

Được biết, nội dung chính trong công văn mà VFF gửi các cơ quan trên đều là những bằng chứng cho rằng ông Lê Hoài Anh không tham dự trực tiếp đến các hoạt động đặt phòng khách sạn cũng như mua vé máy bay.

Cụ thể, về việc đặt phòng tại Asian Cup 2007, AFC nêu rõ: “AFC chịu trách nhiệm về nội dung các hợp đồng ký với các khách sạn ở Việt Nam; VFF chỉ thay mặt AFC ký các hợp đồng này và thanh toán cho các khách sạn bằng số tiền hỗ trợ của AFC”.

VFF không tham gia vào bất cứ quá trình điều đình giá cả nào. Trên thực tế, việc thanh toán được AFC trực tiếp thực hiện với các khách sạn theo các hợp đồng đã ký.

Còn về vấn đề nhận tiền hoa hồng vé máy bay: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký với Văn phòng khu vực miền Bắc - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thỏa thuận Khách hàng lớn, trong đó điều 3 quy định rõ: Vietnam Airlines đồng ý giảm trực tiếp 3% từ mức giá bán vé máy bay có hành trình quốc tế. Hàng không Việt Nam giảm trực tiếp chi phí cho Khách hàng lớn là cơ quan tổ chức và không làm việc với các cá nhân.

Có thể thấy rằng, theo những gì thông tin từ VFF thì đó là những bằng chứng để chứng minh rằng ông Lê Hoài Anh không trực tiếp tham gia các hoạt động đặt phòng và mua vé trên. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin của VFF mà thôi!

Quang Phi