Dùng chó để buôn ma túy

ANTĐ - Ngày 9-7-2013, cảnh sát Italia phát hiện một băng nhóm dùng 48 chú chó để buôn lậu ma túy từ Mexico vào các nước châu Âu. Hiện 49 nghi can bị bắt giữ và một lượng lớn ma túy bị tịch thu.

Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho biết, những kẻ buôn ma túy đã ép các chú chó nuốt những gói nhựa chứa ma túy, rồi đưa chúng đến Italia trên các chuyến bay thường hạ cánh xuống sân bay Linate, Milan. Để tránh bị máy kiểm tra ở sân bay phát hiện, bọn buôn ma túy bọc ma túy trong các túi nhựa vinyl màu đen. Sau đó, chúng giết những con chó để lấy ma túy. Hiện 49 nghi can tuổi từ 19-37 bị bắt giữ và sẽ ra hầu tòa vào tháng 10 tới. BBC cho biết, các nghi can này mang quốc tịch Ecuador, Peru và El Salvador.

Vụ bắt giữ này là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm. Cảnh sát đã phát hiện ra một tổ chức vận chuyển ma túy có cơ sở tại Medellin, Colombia. Mạng lưới phân phối của tổ chức này vươn từ Milan tới thành phố New York của Mỹ. Các hoạt động lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 4-2012 khi một nữ quái buôn ma túy thú nhận. Những người bảo vệ động vật phẫn nộ khi chứng kiến những hành động bạo lực với một con chó đang bị ốm của một gia đình ở Nam Mỹ. Nhận được lời tố giác, cảnh sát ở Pisa đã đến để tìm hiểu rõ sự việc. Một viên cảnh sát đã nhận ra, con chó này từng xuất hiện trên chiếc máy bay tới Milan một vài ngày trước đó. Người phụ nữ khai rằng, con chó đang “ngậm” cocaine. Ngay sau đó, nó được đưa đến bác sĩ thú y để phẫu thuật lấy các túi cocaine ra khỏi cơ thể và may mắn sống sót.

Trước đó, nhân viên DEA và cảnh sát Colombia đã phát hiện ra một đàn chó con với những vết sẹo dưới bụng ở một khu vực nông thôn thuộc vùng ngoại ô Colombia. Sau khi kiểm tra bằng máy quét siêu âm, họ phát hiện ra nhiều túi heroin, ước lượng khoảng 3 kg trong bụng 6 con. Nếu vụ này trót lọt, trị giá của lượng heroin bị thu giữ này lên tới hơn 20 triệu USD. Đàn chó này được chuẩn bị chở sang New York trên các chuyến bay thương mại để bán lẻ tại các thành phố duyên hải miền Đông nước Mỹ. Ba con đã thiệt mạng vì bị nhiễm trùng sau khi mổ lấy ma túy ra.

DEA cho biết đã bắt được 30 người liên quan đến vụ án kỳ lạ này, trong đó có 10 người ở các bang New York, Florida và Bắc Carolina. Ông John P. Gilbride, nhân viên đặc vụ của Cơ quan Kiểm soát Ma túy Colombia, cho biết, “Những biện pháp vận chuyển ma tuý vô nhân đạo và kỳ quặc của bọn buôn lậu, chẳng hạn như cấy heroin lỏng vào bên trong cơ thể động vật, là bằng chứng tiêu biểu cho thấy bọn tội phạm có thể làm bất cứ điều gì để thu lợi”.

Bọn buôn lậu không chỉ sử dụng chó để vận chuyển ma túy. Nhân viên hải quan Mỹ cũng từng bắt giữ một vụ vận chuyển rắn từ Colombia ra nước ngoài. Bọn buôn lậu đã cho ma túy vào bao cao su buộc chặt rồi cho vào dạ dày 225 con rắn. Sử dụng xác người chết để vận chuyển ma túy cũng không còn là chuyện lạ.

Đặc biệt hơn nhân viên điều tra Mỹ từng phát hiện “cửu vạn” cấy ma túy vào bắp đùi hoặc vào ngực.

Để vận chuyển cocaine được trót lọt, cách đây ít năm băng buôn lậu ma túy Norte del Valle đã thành lập một đường đào tạo “cửu vạn” ma túy mang tên Escuela para narcomulas. Thời gian huấn luyện các cửu vạn mới vào nghề về tâm lý và thể lực là một tháng. Bọn này phải thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt, kiêng chất béo, chất bột và rượu. Ngoài ra chúng phải thực hiện những bài huấn luyện đặc biệt để tăng cường khả năng chịu đựng của dạ dày. Tiếp theo chúng nuốt những viên nang giả chứa sữa để cơ thể làm quen với các vật thể lạ. Việc luyện tập về tâm lý cũng rất quan trọng, nhất là về cách ứng xử với nhân viên hải quan, cách trả lời khi bị kiểm tra và cả việc ứng xử khi đối mặt với chó nghiệp vụ... Sau khi kết thúc khóa huấn luyện mỗi “cửu vạn” lên đường với khoảng 1 kg cocaine trong người. Đích của chúng thường là nước Mỹ, Mexico hay Tây Ban Nha.