Đức thông qua nghị quyết điều quân tấn công IS quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 1-12, Quốc hội Đức đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết điều quân đến Trung Đông để tấn công tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Kết quả là Quốc hội Đức đã cho phép chính phủ lựa chọn biện pháp quân sự tại khu vực Trung Đông.

Đức thông qua nghị quyết điều quân tấn công IS quy mô lớn ảnh 1 Máy bay Tornado Panavia có thể tấn công, trinh sát và khống chế đường không

Theo nội dung của nghị quyết trước đây, quân đội Đức sẽ điều khoảng 1.200 quân để hỗ trợ cho Pháp tấn công IS, đồng thời thực hiện mục đích vừa huấn luyện vừa bảo vệ hoà bình. Đây sẽ là hành động quân sự quy mô lớn nhất ở nước ngoài của nước này suốt mười mấy năm trở lại đây.

Từ trước tới nay, Đức luôn giữ thái độ trung lập đối với hành động quân sự tại Syria, nhưng sau khi xảy ra vụ khủng bố liên hoàn tại Paris, Berlin đã có sự thay đổi. Tuần trước, khi thực hiện chuyến thăm Pháp, Thủ tướng Đức đã bày tỏ sẽ hỗ trợ hành động quân sự của nước Pháp, nhưng chưa tiết lộ quân số tham gia hỗ trợ là bao nhiêu.

Tàu sân bay Charles de Gaulle R91 của Pháp hiện đang tấn công IS

Tổng tham mưu trưởng Wicres tiết lộ, Đức sẽ điều một tàu khu trục để bảo vệ tàu sân bay Charles de Gaulle R91 của Pháp đang thực hiện nhiệm vụ tại phía đông Địa Trung Hải và điều thêm 4 đến 6 chiếc máy bay trinh sát Tornado để bảo đảm cho công tác trinh sát tại Syria không bị gián đoạn. Số máy bay này sẽ sử dụng tại các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, hiện Berlin đang đàm phán với hai nước này.

Nếu Berlin điều 1.200 quân đến Trung Đông, thì đây là hành động quân sự ở nước ngoài có quy mô vượt trội trong nhiều năm lại đây. Trước đây Đức đã điều hơn 100 quân đến huấn luyện và vũ trang cho người Kurd ở khu vực phía bắc Iraq. Lùi xa hơn một chút, năm 1999 là lần đầu tiên, kể từ sau thế chiến thứ 2, Đức xuất quân ra nước ngoài tham gia hành động ném bom tại Kosovo cùng với NATO.