Đức bị cáo buộc nghe lén điện thoại của ngoại trưởng Mỹ

ANTĐ - Cơ quan tình báo Đức vừa bị cáo buộc đã nghe trộm những cuộc điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người tiền nhiệm Hillary Clinton, truyền thông Đức đưa tin.

Tạp chí Der Spiegel cho biết các cuộc điện thoại được tập hợp một cách ngẫu nhiên và các đoạn băng ghi âm sẽ bị xoá ngay lập tức.

Ông Kerry được cho là đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức, Frank-Walter Steinmeier về vấn đề này.

Cả ông John Kerry và bà Hilary Clinton đều có thể đã bị Đức do thám

Các nhà báo cho rằng cáo buộc này, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, tuy nhiên điều này sẽ làm bẽ mặt Đức sau những vụ lùm xùm về việc thủ tướng Angela Merkel bị nghe trộm điện thoại.

Tạp chí Der Spiegel cho biết cơ quan tình báo Đức đã ghi âm một cuộc điện đàm qua vệ tinh của ông Kerry vào năm 2013.

Theo thông tin từ nhật báo Suddeutsche Zeitung và hai kênh truyền hình đại chúng NDR, WDR, các tài liệu được chuyển cho CIA cho thấy điệp viên Đức cũng đã nghe trộm điện thoại của bà Hillary Clinton trong thời gian bà đang giữ chức ngoại trưởng Mỹ.

Tuy nhiên, nguồn tin trong nội bộ chính phủ Đức giải thích rằng Berlin chỉ tình cờ ghi âm được đoạn hội thoại của bà Hillary và bà không nằm trong chương trình do thám nào của cơ quan tình báo Đức, sự việc trên chỉ xảy ra duy nhất một lần.

Người phát ngôn đại sứ quán Đức ở Berlin từ chối đưa ra nhận xét về những thông tin này.

Nếu tất cả những thông tin vừa được công bố là sự thật, đây sẽ là một tình huống vô cùng khó xử với Đức. Quan hệ giữa Mỹ và Đức đã trở nên xấu đi kể từ khi lộ ra thông tin Mỹ đã do thám Đức trong nhiều năm nay.

Đại diện cơ quan tình báo Mỹ (CIA) ở Đức cũng đã bị trục xuất hồi tháng trước sau vụ việc một nhân viên làm việc ở cơ quan tình báo Đức đã bí mật chuyển nhiều tài liệu mật cho Mỹ.