Đua tranh nóng bỏng

(ANTĐ) - Hôm nay (10-5), Philippines bước vào cuộc tổng tuyển cử được xem là vô cùng nóng bỏng bởi sự đua tranh giữa các ứng cử viên hàng đầu cũng như tình hình đất nước nhiều tháng qua diễn ra hàng loạt vụ bạo lực đáng lo ngại.

Đua tranh nóng bỏng

(ANTĐ) - Hôm nay (10-5), Philippines bước vào cuộc tổng tuyển cử được xem là vô cùng nóng bỏng bởi sự đua tranh giữa các ứng cử viên hàng đầu cũng như tình hình đất nước nhiều tháng qua diễn ra hàng loạt vụ bạo lực đáng lo ngại.

Binh sĩ quân đội Philippines bảo vệ các máy kiểm phiếu tự động
Binh sĩ quân đội Philippines bảo vệ các máy kiểm phiếu tự động

Không chỉ tiến hành bầu tân Tổng thống, cuộc tổng tuyển cử này còn bầu chọn một tân Phó Tổng thống cùng 12 thượng nghị sỹ, 287 hạ nghị sỹ và hơn 17.600 chức vụ trong các cơ quan chính quyền địa phương. Tổng thống sắp mãn nhiệm Arroyo cũng chạy đua để tranh một ghế Hạ nghị sỹ với mục đích hướng tới chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện, nhân vật có quyền lực thứ tư tại Philippines.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Cơ quan theo dõi các vấn đề xã hội Philippines công bố, ứng cử viên Benigno Aquino đang vươn lên mạnh mẽ nhất và có nhiều cơ hội trở thành tân Tổng thống nhất với tỷ lệ ủng hộ lên tới 42%. Là con trai của “thần tượng dân chủ” Corazon Aquino - người đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos, Thượng nghị sỹ Aquino đã khéo léo kết hợp danh tiếng gia đình với với chủ trương chống tham nhũng vốn đang khiến người dân bất bình.

Khá bất ngờ khi cựu Tổng thống Joseph Estrada - người từng bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng vì nhận 80 triệu USD hối lộ của các trùm cờ bạc nhưng được ân xá sau 6 tuần ngồi tù - vươn lên thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 21%. Đi vận động 65 trên 81 tỉnh thành của Philippines, ông Estrada được rất nhiều người nghèo ủng hộ vì tin tưởng phục vụ lợi ích của họ.

Liên tục đứng thứ hai song tụt lại vào thời điểm then chốt trước bầu cử là Thượng nghị sỹ Manuel Villar với 20% số cử tri ủng hộ. Là một thương gia nổi tiếng và giàu có, Thượng nghị sỹ Villar đã bỏ ra 1 tỷ peso (22 triệu USD) cho quảng cáo truyền hình quảng bá hình ảnh thành công của mình trở thành tỷ phú từ một cậu bé hầu bàn nghéo khó tại thủ đô Manila.

Theo Hiến pháp Philippines, ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu nhất (không cần quá bán) sẽ đắc cử tổng thống.

Càng gần đến thời điểm 50 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu, tình trạng bạo lực chính trị lại càng có xu hướng gia tăng ở nước này. Theo thống kê của cảnh sát, bạo lực trước thềm cuộc tổng tuyển cử đã làm khoảng 90 người thiệt mạng, trong đó đẫm máu nhất là vụ thảm sát ngày 23-11-2009 tại Mindanao làm 57 người thiệt mạng.

Vì thế quân đội và lực lượng an ninh Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ với 120 nghìn binh sĩ và cảnh sát luôn trong tình trạng sẵn sàng. Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines, tướng Delfin Bangit khẳng định bảo đảm an ninh cho bầu cử và cam kết tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống, không thành lập chính quyền quân sự ngay cả khi cuộc bầu cử gặp rắc rối.

Hoàng Tuấn

Philippines tăng cường an ninh cho ngày bầu cử

(ANTĐ) - Bóng đen bạo lực đang phủ bóng xuống cuộc bầu cử ở Philippines khi 5 người bị sát hại trong ngày 9-5, một ngày trước khi nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử.

Ứng cử viên Aquino được đông đảo cử tri Philippines ủng hộ

Ứng cử viên Aquino được đông đảo cử tri Philippines ủng hộ

Theo cảnh sát Philippines, các nạn nhân bị những tay súng trung thành với các ứng cử viên địa phương bắn chết tại một khu vực hẻo lánh ở miền Bắc nước này. Không chỉ vậy, chúng còn tấn công một điểm bầu cử và phá hủy 5 máy kiểm phiếu tự động.

Lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines khẳng định rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch mà không có bất ổn nào lớn. Dự kiến, có khoảng 80% trong tổng số 50 triệu cử tri sẽ đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên sử dụng hệ thống kiểm phiếu tự động tại nước này.

Tuấn Anh

(Theo AFP)