Dư âm trận derby Manchester: 5 sai lầm của Mourinho

ANTD.VN - Man City đã có màn trình diễn vượt trội trong trận derby Manchester với M.U và có thể nói để xảy ra thua kém này phần liên đới trách nhiệm có tên HLV Mourinho. Dưới đây là 5 sai lầm của HLV người Bồ Đào Nha khiến Quỷ đỏ nước Anh nếm trải thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Dư âm trận derby Manchester: 5 sai lầm của Mourinho ảnh 1HLV Mourinho mắc sai lầm và một lần nữa trắng tay trước cựu tiền vệ Tây Ban Nha Guardiola - người đang dẫn dắt nửa xanh thành Man

Tiếp tục giao băng đội trưởng cho Rooney

Rooney thi đấu sa sút từ 4 năm gần đây. Mặc dù là cầu thủ sút phạt dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Ibrahimovic, đội trưởng đội tuyển Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình, từ tốc độ, kỹ năng kiểm soát bóng, dứt điểm, chuyền và tranh chấp tay đôi. Không thể phủ nhận Paul Pogba, Ibrahimovic và Henrikh 

Mkhitaryan đều trải qua màn trình diễn nghèo nàn, song Rooney đóng vai trò dẫn đầu và những gì cầu thủ này thể hiện ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần thi đấu của M.U. Tin vào Rooney là sai lầm của Mourinho.

Marouane Fellaini

Fellaini có những điểm mạnh riêng. Với chiều cao và khả năng tranh chấp tốt, tiền vệ người Bỉ có thể được sử dụng như là một giải pháp cho thế trận bế tắc hoặc bổ sung cho nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên, Fellaini không để lại dấu ấn nào rõ nét ở trận derby Manchester. Cựu cầu thủ của Everton thậm chí còn phải nhận thẻ vàng vào đầu hiệp 2. Rõ ràng, việc bố trí Fellaini ra quân trong đội hình xuất phát không phải là lựa chọn sáng suốt của Mourinho.

Đưa Lingard và Mkhitaryan vào đội hình xuất phát

Một thời gian ngắn trước lúc trận đấu bắt đầu, Mourinho khiến giới hâm mộ khá ngạc nhiên khi bố trí Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan ra quân trong đội hình xuất phát của M.U. Một số người khi đó cho rằng những cầu thủ này có thể là “vũ khí bí mật” mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha cất giữ kể từ đầu mùa giải.

Thế nhưng, nếu đó là một con dao, Mourinho thay vì cầm đằng chuôi thì lại chạm vào lưỡi. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, người dẫn dắt Quỷ đỏ đành vội vàng rút bộ đôi này khỏi sân.

Để Marcus Rashford trên ghế dự bị

Marcus Rashford được đưa ra sân vào đầu hiệp 2, sau khi nửa Đỏ bị nửa Xanh thành Man dẫn với tỷ số 2-1. Tài năng trẻ người Anh thi đấu rất nỗ lực, nhưng cố gắng của cầu thủ này là không đủ xoay chuyển cục diện thế trận.

Theo giới chuyên môn, một khi loại Anthony Martial và Juan Mata, Mourinho cần phải sử dụng Rashford, cầu thủ đang tràn đầy khát vọng khẳng định mình. Những gì thể hiện từ cuối mùa giải trước cho thấy, Rashford là mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến cao.

Chọn Daley Blind thay cho Chris Smallling

Công bằng mà nói, Daley Blind đã thi đấu ấn tượng cho đến trận derby Manchester. Thế nhưng, cầu thủ này không phải là một trung vệ đích thực. Việc Blind đá cặp với Eric Bailly dẫn đến những xáo trộn nhất định dưới hàng phòng ngự của Quỷ đỏ.

Việc kéo Blind vào đá trung vệ khiến HLV Mourinho phải trả giá, bởi chính HLV này trước đó từng nói rằng ông sẽ ưu tiên để các ngôi sao thi đấu ở vị trí sở trường của mình.