ĐT Thái Lan sợ không thắng được Đài Bắc Trung Hoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Dù Đài Bắc Trung Hoa có thứ hạng thấp hơn nhiều nhưng Thái Lan không thể xem thường vì từng thua họ 0-1 ở lần gặp gần nhất", HLV Mano Polking nói.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố kế hoạch giao hữu của đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 6 tới.

Theo đó, Thái Lan (hạng 114 thế giới) sẽ làm khách của Đài Bắc Trung Hoa (hạng 156) ngày 16-6. Ba ngày sau, "Voi chiến" đá trên sân của Hồng Kông (Trung Quốc - hạng 147).

Thái Lan (áo xanh) trong trận thua sốc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tháng 12-2022

Thái Lan (áo xanh) trong trận thua sốc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tháng 12-2022

Rút kinh nghiệm từ dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua để thua hai đối thủ mạnh là UAE (0-2) và Syria (1-3) khiến đội tuyển Thái Lan bị tụt hạng FIFA, lần này, FAT chủ động xếp lịch giao hữu với đối thủ yếu. Mục đích hướng tới chiến thắng nhằm cải thiện hoặc chí ít là giữ vững thứ hạng FIFA, tạo lợi thế khi bốc thăm vòng loại World Cup 2026.

Song, HLV trưởng Mano Polking thừa nhận muốn thắng Đài Bắc Trung Hoa hay Hồng Kông cũng không đơn giản.

"Dù Đài Bắc Trung Hoa có thứ hạng thấp hơn nhiều nhưng Thái Lan không thể xem thường vì từng thua họ 0-1 ở lần gặp gần nhất. Trước Hồng Kông cũng vậy, không được phép chủ quan", ông Polking nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Đức chỉ ra khó khăn mà Thái Lan phải đối diện ở đợt FIFA Days tháng 6, đó là nhiều cầu thủ vừa trải qua mùa giải quốc nội căng thẳng kéo dài nên thể trạng và khát khao có thể không đạt mức cao nhất. Chưa kể, rủi ro chấn thương có thể xảy đến với bất cứ cái tên nào, nên chưa chắc có được đội hình tốt nhất.

Nhắc lại hai trận thua UAE và Syria mới đây, HLV Polking cho rằng học trò có cơ hội nhưng dứt điểm quá tệ. Ông cũng chỉ ra ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1, "Voi chiến" tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút tỏ ra quá vô duyên.

Xâu chuỗi ba thất bại kể trên, HLV Polking cho đó là bài học mà ông cùng học trò phải cải thiện thời gian tới.