ĐT Nga bị CĐV phản đối bằng… bao cao su

ANTĐ - Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ thất bại của ĐT Nga ở World Cup 2014, nhưng thầy trò HLV Capello vẫn chưa yên với CĐV nước này. 

Theo hãng tin  ITAR-TASS, một nhóm CĐV quá khích đã ném rất nhiều bao cao su vào trụ sở Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) để phản đối đội tuyển Nga và yêu cầu RFU sa thải HLV người Italia. Sự việc này xảy ra sau khi người đứng đầu RFU là Nikolai Tolstykh và Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko, dành sự ủng hộ cho Capello tiếp tục dẫn dắt các cầu thủ Nga tới World Cup 2018.  

Fabio Capello chính là người đưa ĐT Nga lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 2002. Tuy vậy, ở Brazil, đội bóng của ông không thể giành nổi 1 trận thắng nào và tất nhiên không lọt vào vòng 1/8, dù họ nằm ở một bảng tương đối dễ dàng với Hàn Quốc, Algeria và Bỉ. Thêm vào đó, HLV Capello bị phản đối dữ dội vì khoản lương lên đến 7 triệu bảng (tương đương 11,2 triệu USD) mà ông đang nhận. Theo tạp chí Forbes, thu nhập của Capello cao gấp 763 lần mức thu nhập trung bình của người dân Nga.