Đồng hương ông Park hứa giúp Malaysia dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đưa đội tuyển Malaysia lên tầm cao mới, giành quyền dự VCK World Cup" là mục tiêu mà tân HLV người Hàn Quốc - Kim Pan-gon nêu ra trong ngày nhậm chức.
HLV Kim Pan-gon (giữa) cùng 4 trợ lý trong ngày nhậm chức ở ĐT Malaysia, 17-2

HLV Kim Pan-gon (giữa) cùng 4 trợ lý trong ngày nhậm chức ở ĐT Malaysia, 17-2

Ngày 17-2, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tổ chức lễ công bố tân HLV trưởng ĐTQG Malaysia. Theo đó, HLV người Hàn Quốc - Kim Pan-gon sẽ thay thế đồng nghiệp Tan Cheng Hoe (từ chức sau thất bại AFF Cup 2020) dẫn dắt "Những chú hổ Mã Lai".

"Tôi cùng các cộng sự trong ban huấn luyện sẽ xây dựng nền tảng vững chắc cho đội tuyển Malaysia, đưa đội lên một tầm cao mới, vượt lên khỏi khu vực Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu cao hơn là giành quyền dự vòng chung kết World Cup trong tương lai", HLV Kim Pan-gon nói tại lễ ra mắt.

Truyền thông Malaysia cho biết ông Kim không nói rõ mốc thời gian giúp Malaysia dự World Cup, song cho rằng điều này hoàn toàn khả thi trong tương lai khi châu Á có tối đa 9 suất tham dự.

Trước mắt, nhiệm vụ của HLV Kim Pan-gon là giúp đội tuyển Malaysia giành vé dự Asian Cup 2023, thông qua vòng loại diễn ra vào tháng 6 tới - nơi 24 đội sẽ tranh 11 suất tới Trung Quốc vào năm sau.

Một thuận lợi cho ông Kim là AFC vừa công bố 6 quốc gia đăng cai vòng loại Asian Cup 2023, trong đó Malaysia là đại diện duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để thầy trò HLV Kim Pan-gon hoàn thành mục tiêu.

Ông Kim Pan-gon, 53 tuổi, cựu tuyển thủ Hàn Quốc, cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

HLV Kim Pan-gon trong ngày nhậm chức ở ĐT Malaysia

HLV Kim Pan-gon trong ngày nhậm chức ở ĐT Malaysia

Ngày 21-1-2022, FAM đạt thoả thuận mời ông Kim làm HLV trưởng ĐT Malaysia theo hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 2 năm. Trong ngày nhậm chức 17-2, ông Kim ra mắt 4 trợ lý đa phần là đồng hương Hàn Quốc và cho biết đang cân nhắc chọn thêm trợ lý người Malaysia.