Australia Open 2012:

"Động đất" ở Melbourne

ANTĐ - Đã có bất ngờ lớn xảy ra tại vòng 1 Australia Open khi ĐKVĐ US Open 2011 Samantha Stosur bị loại bởi một tay vợt kém mình rất nhiều trên bảng xếp hạng Sorana Cirstea.

Samantha Stosur gây thất vọng lớn

Sau khi giành chức vô địch US Open 2011, Samantha Stosur trở thành niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà tại Australia Open năm nay. Thế nhưng, ngay ở vòng đấu đầu tiên, hạt giống số 6 đã thể hiện một phong độ kém thuyết phục trước Sorana Cirstea.

Trong trận đấu này, những cú đánh uy lực của Stosur đã không thể dồn ép được Sorana Cirstea. Ngược lại tay vợt nước chủ nhà đã mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Set đấu đầu tiên rất căng thẳng buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break và người giành chiến thắng là tay vợt Sorana Cirstea.

Bước vào set tiếp theo, dù cứu được 3 match point nhưng Stosur vẫn không tránh khỏi thất bại trước Sorana Cirstea thi đấu rất thăng hoa. Thất bại sau 2 set với tỷ số 6-7, 3-6, Samantha Stosur trở thành tay vợt hạt giống cao nhất phải chia tay giải.

Ngoài thất bại đáng tiếc của Stosur, các tay vợt mạnh khác đều giành quyền vào vòng 2 như Petra Kvitova, Maria Sharapova, Vera Zvonareva, Sabine Lisicki, Dominika Cibulkova, Maria Kirilenko, Aleksandra Wozniak, Shahar Peer và Jelena Dokic.

Ở nội dung của nam, ngoại trừ Murray phải mất tới 4 set đấu mới giành thắng lợi trước tay vợt người Mỹ Ryan Harrison với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. Còn lại các hạt giống hàng đầu như Djokovic, Andy Roddick, David Ferrer... đều dễ dàng giành quyền đi tiếp.