Động đất ở Đài Loan: Ít nhất đã có 38 người chết, gần 440 người bị thương

ANTĐ - Theo số liệu mới nhất, số thương vong trong trận động đất 6,7 độ richter xảy ra ngày 6-2 tại Đài Loan lên tới gần 440 người, trong đó có 38 người thiệt mạng.

Động đất ở Đài Loan: Ít nhất đã có 38 người chết, gần 440 người bị thương ảnh 1

Gần 440 người thương vong trong trận động đất tại miền nam Đài Loan hôm 6-2

Giới chức địa phương cho biết, trận động đất ban đầu báo cáo là 6,4 độ richter xảy ra sáng qua tại thành phố Đài Nam đã làm hư hại nghiêm trọng hàng chục tòa nhà lớn ở miền nam đảo Đài Loan, trong đó có một chung cư 17 tầng.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 200 người và tiếp tục công tác tìm kiếm cứu hộ hơn 130 người mắc kẹt.

Theo trung tâm động đất Trung Quốc, cơn địa chấn vừa nêu xảy ra khoảng 4 giờ sáng qua với tâm chấn ở độ sâu khoảng 15km cách thành phố Đài Nam 43 km về phía Đông. Hiện mọi hoạt động cứu hộ đang tiếp tục tại nhiều nơi xung quanh khu vực thảm họa.

Đài Loan nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn.

Năm 1999, tại đây đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,7 độ richter cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.