Đóng cửa hội chợ container trước thời hạn

ANTĐ - Lễ hội Fashion Feast 2016 được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/4 tại sân bóng cỏ nhân tạo 112 Chùa Láng, với điểm nhấn là cả trăm chiếc container. Tuy nhiên, do chưa đủ giấy phép đăng ký triển khai, nên hội chợ này đã bị đóng cửa ngay trong ngày 23-4-2016.

Trước khi diễn ra, chuỗi hoạt động trong sự kiện được tổ chức truyền thông rất mạnh mẽ. Đến với lễ hội lần này là những thương hiệu thời trang nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ quan tâm và ưa chuộng… Fashion Feast đem tới cho các bạn trẻ một buổi chiếu phim ngoài trời hoàn toàn miễn phí và nhiều hoạt động giải trí thú vị khác cùng người nổi tiếng. Nhưng có lẽ điều khiến mọi người quan tâm nhất đó là mô hình đặc biệt của các gian hàng. Đó là một bãi chứa cả trăm chiếc container, mỗi cửa hàng là một thùng container riêng, đem đến sự tò mò cho nhiều bạn trẻ Hà thành. Đặc biệt hơn nữa, một lễ hội quy mô đến vậy nhưng lại hoàn toàn được miễn phí vào cửa.

Sáng 23/4, ngày đầu tiên diễn ra lễ hội container, hàng trăm bạn trẻ đổ về con phố Chùa Láng để tham gia, dẫn đến tình trạng quá tải ở các cửa ra vào. Cùng với thời tiết Hà Nội được dự báo sẽ lên đến khoảng 30 độ C vào buổi trưa khiến nhiều bạn trẻ tham gia hội chợ cảm thấy khó chịu, không thoải mái.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì hội chợ bị  đóng cửa sớm do ban tổ chức không đủ căn cứ pháp lý...

Ở lối vào sự kiện, một hàng dài các bạn trẻ chen chúc để qua cửa an ninh vào trong lễ hội.

Các lối đi lại trong hội chợ gần như chật cứng người.

Một số gian hàng mang thương hiệu nổi tiếng vấp phải tình trạng quá tải do người lượng khách quá đông.

Các gian hàng ẩm thực cũng gặp phải tình trạng tương tự do thời tiết oi bức khiến mọi người mất nhiều năng lượng.

Giao thông phía bên ngoài nơi diễn ra sự kiện

Ô tô di chuyển khó khăn, xếp hàng trải dài trên phố Chùa Láng.