Donetsk và Luhansk đối mặt với vòng vây của quân chính phủ Ukraine

ANTĐ - Tình hình ở Ukraine tiếp tục căng thẳng khi quân chính phủ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hai thành phố trọng điểm là Donetsk và Luhansk, khiến nhiều dân thường vô tội thiệt mạng. Các cuộc đụng độ hạng nặng tiếp tuc diễn ra, dân thường miền đông Ukraine có nguy cơ phải đối mặt với vòng vây bạo lực của lực lượng chính phủ.

Theo báo cáo của một số nhà chức trách địa phương, cư dân Luhansk và Donetsk đang ra sức dự trữ thực phẩm và phải ngủ dưới các tầng hầm nhằm tránh pháo kích từ các đợt tấn công dữ dội của quân chính phủ. Đường phố ở Luhansk dường như trống rỗng và rối loạn, các ngân hàng, cửa hiệu đã đóng cửa hoàn toàn.

Nhiều dân thường vô tội phải bỏ mạng trong các cuộc pháo kích của quân chính phủ

Hai đợt pháo kích gần nhất của lực lương Ukraine hôm 3/8 đã giết chết 12 dân thường vô tội ở cả hai thành phố. “Một số công trình nhà ở, trường học và siêu thị bị phá hủy hoàn toàn bởi các đợt pháo kích thường trực, gần 50.000 hộ gia đình ở Luhansk vẫn không có điện, 5.000 hộ không có nước sinh hoạt và hơn 4.000 hộ không có khí đốt để sử dụng”, truyền hình Kanal 5 của Ukraine cho biết.

Nhiều trẻ em ở Luhansk và Donetsk phải theo gia đình đi tị nạn, tránh xa pháo kích


Quân chính phủ đã giành các thế chủ động liên tiếp ở phía đông, kể từ khi Tổng thống Petro Poroshenko lên nắm quyền và tuyên bố sẽ giành lại phần lãnh thổ bị mất từ tay quân nổi dậy. Donetsk và Luhansk được coi là khu vực bất ổn định nhất của Ukraine từ hồi tháng 4, khi quân nổi dậy tuyên bố độc lập khỏi Kiev, hơn 1.500 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Căng thẳng tại Ukraine ngày càng leo thang nghiêm trọng

Sự cố bắn rơi máy bay Malaysia MH17 hôm 17/7 đã làm tăng căng thẳng và thất bại việc ngăn chặn chiến đấu ở chiến trường miền đông. Cùng với đó, Mỹ và EU tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa lên Nga, vì cho rằng Nga cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy và tham gia vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh liên tiếp nổ ra, các chuyên gia quốc tế vẫn tiếp tục công việc của mình tại địa điểm của vụ tai nạn MH17. Cảnh sát Hà Lan và Úc đã cố gắng tìm kiếm 80 thi thể còn lại bị mất tích, thông qua các đống đổ nát tại hiện trường gần các thị trấn và Shakhtarsk Torez.