Đội tuyển Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

ANTĐ - HLV Phan Thanh Hùng vốn không có nhiều lựa chọn cho hàng công của đội tuyển ở AFF Cup 2012. Đã thế, tuyến đầu của ĐTVN còn sứt mẻ nghiêm trọng với chấn thương của Công Vinh và sự sa sút của Việt Thắng.

Công Vinh được dự báo chỉ hoàn toàn bình phục 1 trước tuần thời điểm AFF Cup khởi tranh

Ngày 24-11 tới, ĐTVN sẽ chính thức bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012, với trận mở màn vòng bảng gặp Myanmar. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ bắt đầu đoạn đường chinh phục mục tiêu quan trọng nhất trong năm với quỹ thời gian rất ngắn (chỉ còn 36 ngày). Và vấn đề đang khiến HLV người Đà Nẵng hết sức đau đầu, là làm thế nào để giúp Công Vinh trở lại sớm hơn so với dự kiến. Chấn thương mà tiền đạo này gặp phải, trong trận giao hữu với ĐT Indonesia (hòa 0-0) đã đe dọa nghiêm trọng đến lối chơi xoay quanh anh, mà ông Hùng đã gây dựng lâu nay. Một tháng là quãng thời gian dự đoán của các bác sĩ, cho sự trở lại của “số 9”, nhưng như thế cũng là quá dài, bởi không ai dám chắc Công Vinh có thể trở lại là chính mình chỉ với 1 tuần chuẩn bị trước AFF Cup.

ĐTVN quả thật đang ở thế “đã nghèo còn mắc cái eo”. Trong khi các đối thủ như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore… có hàng loạt trận giao hữu chất lượng, thì ĐTVN sau chuyến đi Malaysia và       Indonesia phải đợi cả tháng trời mới có nổi 1 trận rèn quân với đội bóng xứ Vạn đảo. Tuy nhiên, trận giao hữu rất được chờ đợi ấy không những không mang lại kết quả như mong muốn (về những tiến bộ chiến thuật, về hiệu ứng tâm lý tích cực), mà còn khiến ĐTVN đối mặt với nhiều hơn những thách thức không được lường trước. Khi Công Vinh ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn ở phút 35 trong trận đấu ở sân Mỹ Đình cách đây 3 ngày, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự căng thẳng và lo lắng của HLV Phan Thanh Hùng. Dù sau đó, các bác sĩ nói không đáng ngại, thì quãng thời gian 1 tháng dưỡng thương của Công Vinh cũng là một “tin xấu” với ông Hùng.

Công Vinh bị chấn thương, đồng nghĩa với việc ở VFF Cup tới đây tại TP.HCM, giải đấu “tổng duyệt” cho AFF Cup, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải “làm lại từ đầu”, xây dựng lại chiến thuật mà không có Công Vinh. “Chúng tôi phải làm quen với điều này, không còn cách nào khác”, ông Hùng miễn cưỡng trả lời khi được hỏi về khó khăn này. Tất nhiên, việc mất Công Vinh không phải là một thảm họa. ĐTVN ít nhất vẫn còn 2 tiền đạo mà trên lý thuyết có thể tin cậy là Quang Hải và Việt Thắng. Chỉ có điều, trong khi Quang Hải chưa chứng tỏ được vai trò có thể dẫn dắt hàng công đội tuyển, thì Việt Thắng đã thể hiện rõ sự sa sút phong độ trong những trận gần đây. Liệu ĐTVN có thể đặt trọn niềm tin vào những con người ấy? 

Đó là câu hỏi khó để trả lời, bởi xét cho cùng, không phải là họ thì cho đến lúc Công Vinh bình phục và có thể trở lại, HLV Phan Thanh Hùng cũng chẳng còn biết trông cậy vào ai khác.