Đội tuyển U22 Việt Nam: Sự trở lại của những ngôi sao trẻ

ANTD.VN - Hơn 1 tháng trước kỳ SEA Games lần thứ 29 tổ chức tại Malaysia, nỗi lo về lực lượng đang nguôi ngoai đi phần nào nỗi lo với HLV Hữu Thắng, khi nhiều tài năng trong tay ông đang bình phục nhanh chóng sau những ca chấn thương nặng.

Đức Chinh (trái) trở lại sớm hơn dự kiến - Ảnh: VŨ VY

Cách đây gần 3 tuần, khi gọi tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng đã có một chút hụt hẫng khi Hà Đức Chinh, chân sút rất được ông kỳ vọng, đã không thể góp mặt vì bị rạn xương sườn. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang rất thiếu các trung phong, thì Đức Chinh nổi lên như một tiền đạo có thể đá cắm vô cùng hiệu quả.

Màn trình diễn cùng ĐT U20 tại VCK U20 World Cup 2017 là một minh chứng sống động nhất cho điều đó. Đức Chinh ngay lập tức được gọi lên ĐTQG và nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam. Thế nhưng, cầu thủ 20 tuổi này gặp chấn thương nặng trong trận đấu ở Cúp quốc gia, khiến xương sườn bị rạn và được nhận định có thể phải mất tới 2 tháng để bình phục.

Điều đó đồng nghĩa, Đức Chinh không chỉ mất cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam, mà còn có thể mất luôn suất dự SEA Games 29 cùng đội U22. HLV Hữu Thắng rõ ràng có lý do để lo lắng, nhất là khi Công Phượng thời gian vừa qua không gây được ấn tượng nào để người ta đặt trọn niềm tin vào anh như trước.

Tuy nhiên, ở thời điểm bí bách nhất, tin vui đã tới. Theo thông tin từ SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh đã có thể tập nhẹ trở lại. Tiền đạo quê Phú Thọ cho biết, dù còn thấy nhói đau khi chạy tốc độ, nhưng chấn thương của anh nhìn chung đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, trong khoảng 10 ngày tới, Đức Chinh hoàn toàn có thể tập luyện bình thường trở lại với các đồng đội. Không chỉ HLV Hữu Thắng, mà HLV Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng rất phấn khởi với thông tin này, bởi Đức Chinh hoàn toàn có thể góp mặt ở giai đoạn 2 V-League cùng đội bóng sông Hàn.

Trong khi đó, một cầu thủ khác được HLV Hữu Thắng đánh giá cao là Bùi Tiến Dụng cũng đang có những bước bình phục thần kỳ. Tiến Dụng từng cùng đội U20 tham dự quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup 2017, nhưng vắng mặt vào phút chót vì gãy xương vai. Chấn thương của anh được đánh giá còn nặng hơn so với Đức Chinh. Tuy nhiên, tân binh của SHB Đà Nẵng này cũng đã có thể tập nhẹ trở lại và sẵn sàng góp mặt ở giai đoạn 2 của V-League.

Nếu Bùi Tiến Dụng (em trai của thủ thành Bùi Tiến Dũng) có thể duy trì phong độ, HLV Hữu Thắng sẽ có thêm lựa chọn an toàn ở vị trí hậu vệ cho SEA Games 29. Ngoài hai cái tên trên, tiền vệ Thái Quý cũng đang phát đi những tín hiệu lạc quan với chấn thương của mình.

Anh vừa tập luyện trở lại và có tên trong danh sách thi đấu của Hà Nội FC ở trận đấu vòng 1/8 cúp Quốc gia cũng như trận đá bù V-League. Rõ ràng, sự trở lại của những ngôi sao trẻ này sẽ giúp HLV Hữu Thắng vơi bớt đi nỗi lo về nhân sự để sớm ổn định lực lượng cho chiến dịch “săn Vàng” ở SEA Games 29 diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.